Thiếu gia chơi ngông bậc nhất TQ, rút súng thị uy đối thủ ngay giữa Bắc Kinh

Đăng Nguyễn - Tổng hợp Thứ tư, ngày 29/01/2020 18:55 PM (GMT+7)
Trung Quốc giai đoạn đầu những năm 2010 nổi lên hàng loạt bê bối chấn động của các thiếu gia và Vương Thước – con trai ông trùm bất động sản Vương Chí Tài - cũng không phải ngoại lệ.
Bình luận 0

img

Cha của Vương Thước là ông trùm bất động sản Vương Chí Tài.

Năm 2013, mạng xã hội Weibo của Trung Quốc xôn xao thông tin một nữ phóng viên và chồng bị Vương Thước (Wang Shuo) – một trong 4 đại thiếu gia khét tiếng Bắc Kinh hành hung, theo Shanghaiist.

Dòng bình luận ngay lập tức lên top 1 thịnh hành ở Weibo chỉ trong chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Nữ phóng viên viết rằng, khi cô và chồng đang lái trên xe đường ở Bắc Kinh thì bị chiếc siêu xe Bugatti phía đối diện chặn đầu.

“Một chàng trai thấp bé bước ra, cho rằng chúng tôi chụp ảnh xe của anh ta”, nữ phóng viên viết. “Anh ta trở nên nổi điên, đấm cả tôi và chồng. Chúng tôi phải gọi cảnh sát”.

Sau này, nữ phóng viên mới biết người đó là Vương Thước, người này thuộc Phú nhị đại hay còn gọi là thế hệ siêu giàu thứ hai, bao gồm các cậu ấm cô chiêu sống trong nhung lụa từ bé.

Cuối cùng, Vương Thước không xuất hiện tại đồn cảnh sát như đã hứa và chỉ gọi một cuộc điện thoại ngắn ngủi xin lỗi.

Thiếu gia giàu có bậc nhất Bắc Kinh

Vương Thước sinh năm 1982, là con trai với người vợ đầu của ông trùm bất động sản Vương Chí Tài. Doanh nhân người Úc gốc Hoa là một trong những đại gia bất động sản giàu có bậc nhất ở Bắc Kinh.

Người cha Vương Chí Tài ước tính sở hữu khối tài sản hàng tỉ USD và nhiều bất động sản trên khắp thế giới. Từ bé Vương Thước và cha sống tại một trong những địa chỉ được tìm kiếm nhiều nhất ở Bắc Kinh. Đó là Vương Phủ Tỉnh – nằm trong trung tâm thương mại cùng tên và có tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra Tử Cấm Thành.

Năm 12 tuổi Vương Thước được đưa sang Mỹ du học, khi trưởng thành nối nghiệp đầu tư bất động sản của cha. Năm 2011, ở tuổi 29, Vương Thước đã là giám đốc, kiêm phó tổng giám đốc công ty bất động sản Vương phủ Thế kỷ Bắc Kinh.

img

Vương Thước từng không tiếc tiền chiều lòng bạn gái Châu Tấn.

Vương Thước có niềm đam mê đặc biệt với siêu xe. Đại thiếu gia này từng sở hữu mọi chiếc xe đắt giá nhất vào thời điểm năm 2011, dù đó là Lamborghini, Ferrrari, Bentley hay Aston Martin.

Vương Thước cũng được biết đến bởi mức độ chịu chi cho bạn gái, đều là những diễn viên nổi tiếng. Khi còn hẹn hò với ngôi sao Châu Tấn vào năm 2010, Vương Thước đã nhờ người bạn là con trai Thành Long, đấu giá 3,88 triệu nhân dân tệ để có được mô hình cung điện bằng gỗ tử đàn quý hiếm. Lý do đơn giản là vì Châu Tấn thích gỗ tử đàn.

Trong một lần sinh nhật Châu Tấn, Vương Thước chuẩn bị hẵn màn pháo hoa hoành tráng dù suýt chút nữa gây cháy. Tự ý bắn pháo hoa không có sự xin phép chính quyền là hành động bị nghiêm cấm ở Bắc Kinh.

Bản danh sách những người đẹp từng “qua tay” Vương Thước phải kể đến Phạm Băng Băng, Lý Tiểu Lộ và nhiều người khác.

Màn đâm xe gây chấn động với thiếu gia khét tiếng khác

Câu chuyện bê bối nhất của Vương Thước là màn đua xe cùng với một trong nhóm tứ đại thiếu giá khác là Vương Kha, ngay ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào tháng 12.2010.

Khi hai chiếc xe vượt qua một khu phố mua sắm đông đúc thì va chạm với nhau tại một giao lộ. Hai đại thiếu gia nổ ra tranh cãi kịch liệt. Vương Thước ngồi trong xe rút ra vật “giống súng” và chĩa về phía đối thủ, khiến Vương Kha phải gọi cảnh sát.

img

Tứ đại thiếu gia Bắc Kinh đầu những năm 2010, (từ trái sang): Vương Kha, Uông Tiểu Phi, Uông Vũ. Vương Thước.

Trước khi rời đi, Vương Thước còn lùi xe đâm vào đầu chiếc Audi của Vương Kha, khiến chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt. Vương Thước ra trình diện tại đồn cảnh sát vào ngày hôm sau. Chiếc Audi ước tính bị thiệt hại lên tới 199.000 nhân dân tệ (khoảng 680 triệu đồng).

Màn ẩu đả ngay tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh, tiềm ẩn nguy cơ gây tổn tại đến tính mạng người đi đường, đã cho thấy sự coi thường pháp luật của những đại thiếu gia siêu giàu, khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ, theo SCMP.

Ở thời điểm hai đại thiếu gia gây tai nạn, cả hai chiếc xe đều mang biển số công vụ. Chiếc Volkswagen mà Vương Thước điều khiển mang biển số của văn phòng nội bộ thuộc Cục Bảo vệ Trung ương - cơ quan chính phủ đặc biệt chịu trách nhiệm về an ninh cá nhân của các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Quốc.

Biển số chiếc Audi của Vương Kha được cấp cho trụ sở tổng tham mưu của Quân đội Trung Quốc. Không rõ bằng cách nào mà hai đại thiếu gia xuất thân là doanh nhân lại sở hữu được biển số cấp cao như vậy, theo SCMP.

“Cả hai đều có khối tài sản khổng lồ, điều khiển những chiếc xe với nhiều đặc quyền, nhưng ai trong số họ quyền lực hơn?”, một dòng bình luận viết trên tờ Southern Metropolis News.

img

Chiếc xe sang hiệu Audi của Vương Kha bốc cháy trên đường.

Vương Kha cũng chẳng vừa khi bỏ ra tới 4 triệu nhân dân tệ (khoảng 13,5 tỷ đồng) để làm đám cưới với bạn gái họ Liu – người mà mình mới quen chỉ 20 ngày. Đám cưới diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh có một dàn siêu xe tham dự như triển lãm ô tô, với các nhãn hiệu như Lamborghini, Ferrari, Porsche, Rolls-Royce và Mercedes-Benz.

Trước sức ép của dư luận, cảnh sát khám nhà Vương Thước và phát hiện 4 khẩu súng, 2.000 viên đạn súng hơi và 6 viên đạn súng ngắn. Vương Thước bị truy tố về tội sở hữu vũ khí trái phép và phá hủy tài sản cá nhân.

5 người khác cũng bị truy tố vì giúp Vương Thước mua vũ khí, hủy hoại bằng chứng. Cả 6 người sau đó được tại ngoại và thông tin về vụ xét xử cũng không được nhắc đến. Nhiều người cho rằng, nhờ giàu có và thế lực to lớn, Vương Thước đã nhẹ nhàng thoát khỏi vòng lao lý.

Tang Hongxin, một luật sư khi đó nói trên tờ China Daily rằng Vương Thước lẽ ra phải nhận mức án 7 năm tù giam sau những gì đã gây ra.

Kể từ vụ việc gây chấn động Bắc Kinh, Vương Thước có vẻ như “biết điều”, im hơi lặng tiếng hơn và tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình.

Thiếu gia Trung Quốc đua xe đâm chết người, ngồi tù có “người đóng thế”

Thiếu gia Trung Quốc đua xe ngay trên đường phố đâm chết người, chỉ phải lĩnh án tù giam 3 năm sau một loạt những dấu...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem