Người Thái Bình kiên trì bền bỉ bồi đắp và giữ gìn cho mảnh đất này trường tồn
Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Người Thái Bình kiên trì bền bỉ bồi đắp và giữ gìn cho mảnh đất này trường tồn
Nguyễn Hoà
Thứ sáu, ngày 21/03/2025 18:33 PM (GMT+7)
Ngày 21/3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh (21/3/1890- 21/3/2025) và khai mạc Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình.
Dự buổi lễ kỷ niệm có Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình Nguyễn Khắc Thận; Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, đại biểu các tầng lớp nhân dân, chức sắc tôn giáo…
Trình bày diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, mảnh đất Thái Bình đã qua 135 năm hình thành và phát triển, gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khẳng định, trải qua ngàn đời, từ buổi đầu mở đất đến hiện tại, người Thái Bình đã chung lưng đấu cật chống chọi với thiên nhiên, với giặc ngoại xâm, kiên trì bền bỉ bồi đắp và giữ gìn cho mảnh đất này trường tồn, phát triển.
Theo người đứng đầu UBND tỉnh Thái Bình, trải qua ngàn đời, từ buổi đầu mở đất đến hiện tại, người Thái Bình đã chung lưng đấu cật chống chọi với thiên nhiên, với giặc ngoại xâm, kiên trì bền bỉ bồi đắp và giữ gìn cho mảnh đất này trường tồn, phát triển. Ảnh: T.Đạt
Đất và người nơi đây luôn giàu truyền thống cách mạng, sớm tiếp thu ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải phóng dân tộc. Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, vùng đất Thái Bình thời nào cũng có những hào kiệt, danh nhân văn hóa trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt trên cuộc hành trình cùng với cả nước trong gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ, quân và dân Thái Bình đã năng động tìm ra sức bật mới với những bước đi mạnh dạn, cách làm sáng tạo. Lại nằm trong khu vực có ảnh hưởng trực tiếp của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và của tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.
Vì vậy liên kết vùng là xu thế khách quan tất yếu, là yêu cầu bắt buộc, là nhiệm vụ quan trọng và là cơ hội to lớn để đẩy nhanh tiến trình phát triển của tỉnh.
Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình đã tạo ra những bước đột phá quan trọng trong nhiều lĩnh vực với tâm thế, quyết tâm mới, với tinh thần, khí thế mới, nhanh chóng phát huy cao độ nội lực, kịp thời hội nhập với xu thế phát triển chung của cả nước.
Nền tảng cho những thành công của tỉnh chính là sự bứt phá về tầm nhìn, tư duy đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ trong hoạch định chiến lược phát triển như: "5 trọng tâm để tạo bước đột phá tăng trưởng kinh tế", "5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược về tăng trưởng kinh tế", "6 giải pháp phát triển kinh tế nhanh, bền vững"; phát triển hệ thống giao thông kết nối Thái Bình với các tỉnh lân cận và vùng để phá thế "ốc đảo", hình thành các Khu, Cụm công nghiệp đặc biệt là Khu Kinh tế Thái Bình; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn ứng dụng công nghệ hiện đại, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh; phủ kín hệ thống nước sạch nông thôn; các chương trình bảo đảm an sinh xã hội ...đã đặt nền móng cho những bước chuyển biến lớn về kinh tế - xã hội của Thái Bình.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nói về cơ hội lịch sử để Thái Bình bứt phá và phát triển
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu, Thái Bình hôm nay đã mang một diện mạo mới với sức sống mới. Kinh tế có bước phát triển bứt phá. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 5 năm gần đây bình quân ước đạt 8,18%/năm, cao hơn mức bình quân chung cả nước.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh (21/3/1890- 21/3/2025) cho biết, Thái Bình cùng với cả nước thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức lại các đơn vị hành chính, đây là cơ hội lịch sử để Thái Bình bứt phá và phát triển. Ảnh: T.Đạt
Quy mô nền kinh tế được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Đó là kết tinh, là thành quả của sự phát huy cao độ truyền thống quê hương, tinh thần đoàn kết, tư duy sáng tạo của các thế hệ người Thái Bình trong suốt chiều dài lịch sử.
Để đất nước vươn mình phát triển trong kỷ nguyên mới, Thái Bình cùng với cả nước thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức lại các đơn vị hành chính, đây là một nhiệm vụ rất trọng đại.
Trong lời phát biểu của mình, người đứng đầu UBND tỉnh Thái Bình đã nhắc lại lời Tổng Bí thư Tô Lâm:
"Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề điều chỉnh địa giới hành chính mà còn là vấn đề điều chỉnh không gian kinh tế. Đồng thời, cần phải đánh giá lại quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch và định hướng phát triển các tỉnh, thành phố. Sáp nhập không phải chỉ là cho gọn lại để tiết kiệm được tiền chi tiêu, cái đó là một phần thôi nhưng mà động lực để cho phát triển, dư địa để cho phát triển mới là quan trọng".
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, đây là cơ hội lịch sử để Thái Bình bứt phá và phát triển, đồng thời sẽ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, "dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung", coi đây là kim chỉ nam cho mọi hành động, quyết sách và là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp phát triển đất nước nói chung.
Đảng bộ, quân và dân Thái Bình nguyện tiếp tục phát huy truyền thống quê hương văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng, bản lĩnh, trí tuệ; đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, phương thức lãnh đạo; chủ động, sáng tạo hơn nữa để khơi dậy mọi tiềm năng, lợi thế và nguồn lực, tăng cường liên kết vùng, hợp tác vùng, quyết tâm phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, trên cơ sở thấm nhuần tư tưởng "Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc" để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong tỉnh đồng tâm hiệp lực, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.