Thiếu niên tiết kiệm hơn thập kỷ để mua cho mẹ 1 chiếc tủ lạnh vào sinh nhật

Phan Hằng - WOB Thứ ba, ngày 29/10/2019 08:42 AM (GMT+7)
Liệu có bao nhiêu người có thể lấy hết số tiền dành dụm suốt nhiều năm liền để mua một món quà dành tặng cho mẹ mình.
Bình luận 0

Một sinh viên đại học 17 tuổi Ram Singh ở Jodhpur, Ấn Độ đã dành hết số tiền tiết kiệm suốt 12 năm để mua cho mẹ mình một món quà sinh nhật mà người mẹ thực sự cần. Chiếc tủ lạnh của gia đình đã bị hỏng một thời gian, và người mẹ rất cần một cái mới. Do đó, vào đúng ngày sinh nhật của mẹ, Ram Singh đã nhìn thấy một chiếc tủ lạnh trong quảng cáo trên báo và quyết định đến cửa hàng điện tử đó để mua.

img

Ram Singh đã mang theo một bao tải 35 kg tiền, đó là toàn bộ số tiền mà cậu đã tiết kiệm trong suốt cả thập kỷ. Tổng số tiền cậu có là 793 RM (khoảng 4.400.000 đồng), nhưng số tiền này không đủ để mua một cái tủ lạnh như cậu mong muốn.

Rất may, chủ cửa hàng sau khi nghe được câu chuyện của Ram Singh đã rất xúc động và quyết định giảm giá để cậu có thể thực hiện được mong muốn của mình.

Ram Singh chia sẻ: “Em đã giữ những đồng xu này trong một cái bình đất. Em đã phân loại ra từng mệnh giá và đặt tất cả vào một bao tải lớn. Khi đếm những đồng xu, em đã mất khoảng 4 tiếng. Thế nhưng chủ cửa hàng chỉ đếm các đồng tiền xu lớn. Chú ấy nói với em là tin tưởng vào sự chân thành mà em dành cho mẹ mình nên đã không đếm toàn bộ”.

Không mua được iphone 11 cho bạn gái, chàng trai bị chia tay cực phũ

Đau đớn vì bị bạn gái chia tay, khổ sở vì mình không đủ năng lực, không kiếm được nhiều tiền, chàng trai chỉ còn...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem