Thiếu nữ nuôi đỉa trong phòng riêng để ngăn bố mẹ vào soi mói

Phương Đăng Thứ năm, ngày 14/07/2016 12:05 PM (GMT+7)
Một thiếu nữ Trung Quốc đã nghĩ ra cách hoàn hảo để ngắn bố mẹ vào phòng riêng kiểm tra, đó là nuôi hai con đỉa như thú cưng.
Bình luận 0

img

Thiếu nữ Trung Quốc nuôi đỉa làm thú cưng khiến bố mẹ không dám vào phòng

Theo truyền thông Trung Quốc, Li Dan là một cô gái trẻ, chưa chồng nên vẫn sống cùng bố mẹ ở thủ đô Bắc Kinh. Để ngăn bố mẹ vào phòng riêng của mình kiểm tra, Li đã nuôi hai con đỉa lớn trong bình thủy tinh đầy nước.

Bố mẹ và người thân của Li chia sẻ, từ khi con gái nuôi đỉa, họ không bước vào phòng cô nữa vì phát ốm khi phải nhìn thấy loài động vật hút máu này.

Chia sẻ với báo chí về việc nuôi đỉa, Li cho biết: "Tôi không cho rằng, việc nuôi đỉa có bất cứ vấn đề gì. Đó là những người bạn của tôi".

Li cho biết, cô mua 2 con đỉa, mỗi con dài khoảng 3 đến 4 cm trên mạng. Cô nuôi lớn chúng bằng cách ra chợ mua cá thả vào bình thủy tinh có đỉa trong đó.

"Con cá sẽ không chết sau khi bị đỉa hút máu. Đỉa không đáng sợ như mọi người tưởng", Li cho hay.

Cô gái trẻ cho biết, sau khi để đỉa hút no máu cá, cô thậm chí lấy cá này nấu lên cho cả nhà ăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem