Thiếu thông tin, học sinh chưa điền hồ sơ

Thứ ba, ngày 18/03/2014 11:26 AM (GMT+7)
Ngày 17.3, các trường THPT và Sở GDĐT trên cả nước bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2014. Mặc dù muộn hơn so với mọi năm một tuần nhưng thí sinh vẫn không vội làm hồ sơ do có quá nhiều điểm mới trong tuyển sinh cần cân nhắc.
Bình luận 0
Trường THPT Yên Khánh (Ninh Bình) ngày đầu tiên chưa nhận được một bộ hồ sơ nào từ học sinh. Cán bộ tuyển sinh của trường này cho biết, hạn nộp hồ sơ còn rất dài nên thường tuần đầu tiên rất ít học sinh nộp hồ sơ: “Năm nay có rất nhiều điểm mới trong tuyển sinh, cẩm nang tuyển sinh “Những điều cần biết” vẫn chưa được phát hành nên học sinh chưa có cơ sở nào để làm hồ sơ”.

Tương tự, tại Trường THPT bán công Tiền Hải (Thái Bình) cũng chưa nhận được bộ hồ sơ nào từ học sinh lớp 12. Cô Nguyễn Thị Hương – giáo viên trường này cho biết: “Trường cũng mới nhận được công văn từ phòng GDĐT về việc hướng dẫn học sinh làm hồ sơ. Hơn nữa, năm nay cẩm nang tuyển sinh ra muộn, có nhiều trường thi riêng với hình thức, thời gian thi khác nhau, nhiều ngành bị đình chỉ tuyển sinh, mẫu hồ sơ cũng có nhiều điểm khác... Những điều này khiến học sinh hơi rối trong việc làm hồ sơ. Giáo viên cũng khuyên các em thận trọng và nghiên cứu thật kỹ trước khi đặt bút viết”.

Tại Hà Nội, học sinh nhiều trường cũng tỏ ra khá rối khi tìm hiểu các thông tin về tuyển sinh. Em Nguyễn Khánh Vi – học sinh lớp 12 Trường THPT Vân Nội (Đông Anh) cho biết: “Em nghe nói hôm nay sẽ phát hành cuốn cẩm nang tuyển sinh nên từ sáng đã đến các hiệu sách để tìm mua nhưng chưa thấy nên thời điểm này chưa bạn nào trong lớp làm hồ sơ cả”. Vi cũng cho biết em dự định mua nhiều bộ hồ sơ để làm tránh sai sót vì năm nay có nhiều thay đổi phức tạp trong mẫu hồ sơ.

Theo quy định của Bộ GDĐT, hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ bắt đầu từ ngày 17.3 đến hết ngày 17.4 đối với thí sinh nộp hồ sơ theo tuyến sở và từ ngày 18.4 đến hết ngày 29.4 đối với thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường dự thi. Bộ GDĐT cũng lưu ý thí sinh về các điểm mới trong hồ sơ dự thi năm nay. Đặc biệt, lưu ý những thí sinh không trúng tuyển vào trường tổ chức thi chung có thể sử dụng kết quả này để xét tuyển nguyện vòng vào trường thi riêng nhưng thí sinh thi riêng không được sử dụng kết quả thi vào trường khác.

Cùng ngày 17.3, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã chính thức phát hành cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014”. Vài ngày tới, cẩm nang sẽ có mặt ở tất cả các hiệu sách trên cả nước. Cẩm nang gồm 400 trang với đầy đủ thông tin chính thống nhất về các trường ĐH, CĐ, lịch thi, điểm mới, học phí. Tài liệu này cũng in danh sách 53 trường được tuyển sinh riêng năm 2014 và các ngành đào tạo bị dừng tuyển sinh năm nay.
Tùng Anh (Tùng Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem