Thiếu tướng, ĐBQH Sùng A Hồng thôi giữ chức Giám đốc Công an Điện Biên

PVCT Thứ sáu, ngày 26/06/2020 15:50 PM (GMT+7)
Thiếu tướng, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Sùng A Hồng đã thôi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên; Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an Điện Biên được bổ nhiệm chức Giám đốc.
Bình luận 0

Ngày 26/6, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Điện Biên. 

Thiếu tướng -ĐBQH Sùng A Hồng thôi giữ chức Giám đốc Công an Điện Biên - Ảnh 1.

Thiếu tướng Sùng A Hồng (ảnh IT).

Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên; trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Thiếu tướng -ĐBQH Sùng A Hồng thôi giữ chức Giám đốc Công an Điện Biên - Ảnh 2.

Đại tá Tráng A Tủa, tân Giám đốc Công an Điện Biên (ảnh Báo CAND).

Thiếu tướng Sùng A Hồng sinh năm 1962, quê quán: Xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIII và XIV. Tướng Hồng là người rất gần gũi và cởi mở với báo chí. Vào các kỳ họp Quốc hội, Thiếu tướng Sùng A Hồng thường có những trả lời phỏng vấn để thông tin thêm về những vụ án, vụ việc xảy ra tại địa phương và những vấn đề dư luận quan tâm. 

Về trường hợp tân Giám đốc Công an Điện Biên Tráng A Tủa, ông sinh năm 1966, quê Tuần Giáo, Điện Biên. Ông tốt nghiệp hạc sĩ Luật, chuyên ngành Điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem