Thiếu tướng Lê Hồng Nam-Giám đốc Công an TP.HCM nhận bằng tiến sĩ

PV (T/H) Thứ sáu, ngày 26/08/2022 09:35 AM (GMT+7)
Thiếu tướng Lê Hồng Nam- Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ TP.HCM, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an TP.HCM đã nhận bằng tiến sĩ của Học viện Cảnh sát Nhân dân.
Bình luận 0

Ngày 25/8/2022, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ cho 40 nghiên cứu sinh đã hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Trong số những học viên được trao bằng tiến sĩ có Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam-Giám đốc Công an TP.HCM nhận bằng tiến sĩ - Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam-Giám đốc Công an TP.HCM nhận bằng tiến sĩ của Học viện Cảnh sát Nhân dân. Ảnh Báo Công an TP.HCM

Thiếu tướng Lê Hồng Nam sinh năm 1966, quê quán Bình Dương, trình độ chuyên môn: Cử nhân An ninh chuyên ngành điều tra; Cử nhân Luật; Cử nhân Kinh tế; Tiến sĩ ngành Điều tra tội phạm.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam có 18 năm công tác tại Bộ Công an, là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an.

Từ cuối năm 2018, ông được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Long An. Đến cuối tháng 6/2020, ông Lê Hồng Nam được Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM.

Cũng trong năm 2020, ông được Chủ tịch nước thăng cấp hàm từ đại tá lên Thiếu tướng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem