• (Dân Việt) - Cuộc họp mừng xuân của CLB Gốc đa về hình thức không có gì long trọng lắm, chỉ có đông hơn. Người làng làm ăn tứ xứ ngày Tết đều về quê.
  • (Dân Việt) - Trong y học cổ truyền, rắn là một vị thuốc dùng dưới dạng món ăn (thực phẩm) hay ngâm rượu để uống.
  • Bước vào giai đoạn mãn kinh nên anh Hòa (56 tuổi, Phú Yên) thấy chuyện "yêu" kém hẳn. Nghe mách rắn tốt cho quý ông, thế là anh lùng mua một bộ 5 con rắn về ngâm rượu, không ngờ uống xong thì bị "liệt" hẳn.
  • Dân Việt - 11 năm về trước, ông Buliwa người Canada đã bắt đầu hành trình đi bộ du lịch tại Montreal. Kể từ đó, ông đã thực hiện chuyến hành trình của mình với quãng đường đi bộ là 745.000 km qua 64 quốc gia.
  • Ở miệt Tân Châu (An Giang) có món ăn hấp dẫn là “bò leo núi”. Cách tẩm ướp, chế biến “bò leo núi” khác lạ với món bò nướng.
  • Bưng bát cháo trên tay, tôi mê mải trong cái thơm ngon lạ lùng có vị cay của tiêu ớt, vị ngọt thanh của gạo đã nở bung, vị ngọt đậm đà của đỗ xanh, vị béo ngậy của nước cốt dừa và vị ngọt êm mềm, hoang dã, của thịt rắn.
  • Chuyện ăn thịt thú rừng phải trả giá đắt được người xưa thường nhắc nhở, cảnh báo. Trên vùng Bảy Núi xuất hiện nhiều chuyện có thật rất kỳ lạ khiến người ta phải tin vào luật nhân quả
  • (Dân Việt) - Lên xã Ba, Đông Giang, Quảng Nam, chúng tôi được già làng Đinh Văn Bớt (63 tuổi), ở thôn Tà Lâu đãi đặc sản tờ lu.