Thịt trâu

  • Chỉ cần lập shop bán dăm ba mặt hàng trên mạng internet, học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng... đều có thể trở thành ông bà chủ.
  • (Dân Việt) - Trong khi thủ đô Hà Nội và những vùng thấp không khí đang ấm dần lên thì vùng Tây Bắc lại chìm dần vào cái lạnh thấu xương với nhiều điểm nhiệt độ xuống tới 1 độ C.
  • (Dân Việt) - Bộ Công Thương ước tính tổng sản lượng thịt hơi các loại năm 2012 sẽ tăng khoảng 6,2%, đạt 4,5 triệu tấn thịt các loại.
  • (Dân Việt) - Ông Nguyễn Văn Đồng-Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội ngày 29.11 cho biết, các siêu thị trên địa bàn Hà Nội đã chuẩn bị đầy đủ các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ tết với tổng số tiền trên 1.900 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Để kiếm tiền bất chính, một số cơ sở giết mổ trâu bò đã sử dụng công nghệ bơm nước để biến bò gầy thành béo và "phù phép" cho mỗi con tăng trọng từ 20-30kg.
  • (Dân Việt) - Vào 3 giờ sáng ngày 28.10, tại km 750 Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Cam An (huyện Cam Lộ), tổ tuần tra kiểm soát đội 8.1 (Phòng CSGT tỉnh Quảng Trị) đã bắt quả tang xe khách 88H-6634 (chạy tuyến Vĩnh Phúc – TP.Hồ Chí Minh) chở gần 600kg thịt trâu bò thối.
  • Vô số động vật được “hoá trang” thành động vật hoang dã như: mèo nhà thành... cầy hương, heo nhà thành... heo rừng.
  • Ông Nội bị con trâu dùng cặp sừng nhọn hoắt, húc trực diện, làm ông ngã vật xuống, máu tuôn xối xả và ngất ngay tại chỗ. Con trâu đã trở lên điên loạn và chạy ngay ra chợ tấn công dân thường.
  • (Dân Việt) - Ngày 17.9, theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei, Kon Tum cho biết, có 12 người dân tộc Giẻ trú tại các làng Bung Tôn và Peng Lang, xã Đăk Blô bị ngộ độc thịt trâu, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Đăk Glei.
  • (Dân Việt) - Xã Khoen On là ổ dịch bệnh than ở đàn trâu. Sau khi phát hiện trâu chết, người dân không báo cho cán bộ thú y xét nghiệm hoặc tiêu hủy mà xẻ thịt chia nhau.