Thơ Nguyễn dừng làm Youtube, liệu mạng xã hội đã an toàn?

Anh Dân Thứ tư, ngày 17/03/2021 15:33 PM (GMT+7)
Sau những lùm xùm liên quan đến clip chia sẻ về Kuamathong trên Tik Tok, ekip Thơ Nguyễn phải làm việc với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương. Ngay sau đó, kênh Youtube Thơ Nguyễn cũng ẩn video và tuyên bố dừng kiếm tiền từ YouTube.
Bình luận 0

Thơ Nguyễn và bài học đáng nhớ

Mới đây, trong 2 ngày 25 và 27/2, TikToker Thơ Nguyễn đăng 2 clip có nội dung liên quan đến búp bê kumanthong lên Tik Tok. Trong đó clip ngày 25/2 có đến hơn 4 triệu lượt xem, tuy nhiên clip giải thích lại chỉ có hơn 200.000 lượt xem.

Thơ Nguyễn - Ảnh 1.

Các clip trên Tik Tok này đã nhận phải sự phản đối kịch liệt từ phụ huynh, nhiều người đã lên án và kêu gọi tẩy chay Thơ Nguyễn trên mạng xã hội. Tối 10/3, trang TikTok này ẩn phần lớn các video đã đăng. Ngày 11/3, trang Facebook của Thơ Nguyễn tạm khóa.

Sáng 15/3, ekip Thơ Nguyễn đã có buổi làm việc với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương. Gần như ngay sau đó toàn bộ video trên các nền tảng Yotube, Tik Tok, Facebook đều đã được ẩn hoặc xóa. Riêng kênh YouTube của Thơ Nguyễn giữ lại video giải thích về vụ việc ồn ào liên quan đến Kumanthong và clip nội dung xin lỗi cộng đồng.

Câu chuyện tạm thời khép lại khi Thơ Nguyễn và ekip đều thừa nhận đã nhận thức được hành vi vi phạm và cho biết bản thân không cố ý. Tuy nhiên vấn nạn bất chấp đạo đức, thuần phong mỹ tục,... để câu view, kiếm tiền trên các nền tảng mạng xã hội vẫn là điều vô cùng nhức nhối.

Thơ Nguyễn dừng thì sao?

Ngay sau khi Thơ Nguyễn tuyên bố dừng làm Youtube, hàng loạt các kênh giả mạo đã xuất hiện. Các kênh này đã đăng tải lại những video của Thơ Nguyễn, sử dụng lại đúng hình đại diện của kênh gốc qua đó đạt hàng nghìn lượt đăng ký, trăm nghìn lượt xem chỉ trong vài ngày.

Thơ Nguyễn - Ảnh 3.

Trong các group làm về Youtube, nhiều người tuyên bố đã tải toàn bộ các video của Thơ Nguyễn về và sẽ tải lại lên (reup) nhằm kiếm tiền từ những video này. Điều đáng nói là những video này của Thơ Nguyễn gồm cả những video có nội dung phản cảm, nguy hiểm, có ảnh hưởng không tốt đến trẻ em.

Thơ Nguyễn - Ảnh 4.

Bên cạnh những kênh reup, một số tài khoản còn sử dụng từ khóa Thơ Nguyễn như một cách thu hút lượt xem từ nhóm người dùng trẻ em. Điển hình là kênh Thơ Nguyễn, được YouTube xác minh. Kênh này làm về nội dung trẻ em, đồ chơi, hoạt hình. Một số video kênh này sử dụng các hình ảnh kinh dị, yêu ma, quái vật nhằm thu hút thêm lượt xem.

Thơ Nguyễn - Ảnh 5.

Theo những người có kinh nghiệm làm Youtube nhiều năm thì việc Thơ Nguyễn ẩn video và tuyên bố dừng kiếm tiền từ Youtube chỉ là xử lý phần nổi của vấn đề. Các kênh reup sẽ nhanh chóng nhân cơ hội này để phát triển, sử dụng lại video của kênh gốc để kiếm tiền mà không lo bị bản quyền.

Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về các mạng xã hội?

Nhiều ý kiến cho rằng các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Tik Tok, Facebook,… phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc kiểm duyệt các nội dung đăng tải trên đó. Việc trào lưu tạo ra các nội dung gây hại, phản cảm cho trẻ em xuất phát từ việc các nền tảng này lỏng lẻo trong chính sách của mình.

Trong chính sách sử dụng, TikTok cũng nêu rõ chỉ người trên 13 tuổi mới có thể sử dụng nền tảng này. Trong khi đó, Youtube cũng có chính sách gắn nhãn độ tuổi, xây dựng hẳn nền tảng Youtube Kids chỉ dành cho trẻ em.

Thơ Nguyễn - Ảnh 6.

Không thể phủ nhận trách nhiệm của các MXH khi để các video này tổn tại một cách ngang nhiên và sự chậm trễ trong xử lý. Tuy nhiên chính các bậc phụ huynh và người lớn cũng có trách nhiệm không nhỏ trong việc này.

Hầu hết các video độc hại này dù bị xóa thì cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện nhờ vào việc reup. Chính tâm lý bất chấp kiếm tiền khiến không ít người làm mọi cách dù cho việc đó ảnh hưởng đến trẻ em. Nếu mỗi người nhận thức được hành động của mình ảnh hưởng như thế nào đến thế hệ tương lai thì các nội dung xấu độc sẽ không có cơ hội xuất hiện ngay chứ đừng nói đến việc được phát tán rộng rãi.

Thơ Nguyễn - Ảnh 7.

Thêm vào đó vai trò của phụ huynh trong việc là một màng lọc nội dung là vô cùng quan trọng. Nhiều bậc phụ huynh vì bận rộng mà đang phó mặc con cái hoàn toàn cho các thiết bị công nghệ. Trong thời đại internet bùng nổ, việc trẻ em tiếp cận internet, ti vi, điện thoại là tất yếu. Tuy nhiên bố mẹ nên là người hướng dẫn, đồng hành và giúp con lọc những thông tin có ích để tiếp nhận.

Thơ Nguyễn - Ảnh 8.

Thực trạng hiện tại nhiều bậc phụ huynh còn để con xem Youtube bằng chính tài khoản người lớn của mình. Việc này vô tình giúp con tiếp cận được những nội dung không phù hợp lứa tuổi.

Theo các chuyên gia, trách nhiệm giáo dục trẻ phụ thuộc vào 3 môi trường: gia đình, nhà trường và xã hội. Do đó, giáo dục từ cha mẹ đóng vai trò rất lớn và được xem là yếu tố nền tảng góp phần trong việc hoàn thiện nhân cách cho con.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem