Thổ Nhĩ Kỳ đang rút quân khỏi Iraq

Quang Minh - Sputnik Chủ nhật, ngày 20/12/2015 10:30 AM (GMT+7)
Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tiếp tục quá trình rút quân khỏi tỉnh Neneveh (Iraq), Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố vào ngày thứ Bảy (19.12).
Bình luận 0

img

Ankara bắt đầu rút dần quân từ hôm 14.12, sau khi Iraq chính thức đệ trình vấn đề xâm phạm chủ quyền lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chính quyền Iraq kêu gọi Liên Hợp Quốc đảm bảo một sự rút lui quân ngay lập tức của phía Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi lãnh thổ nước này.

 “Thổ Nhĩ Kỳ, nhận thức được mối lo ngại của Iraq và tuân thủ các quy định trong thỏa thuận tiêu diệt IS, đã bắt đầu rút lui các lực lượng quân sự khỏi tỉnh Neneveh”, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ thông tin.

Hôm thứ Sáu 18.12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq và giảm leo thang căng thẳng ở khu vực, bao gồm việc rút quân ngay lập tức khỏi vùng đất thuộc chủ quyền Iraq.

Ngày 4.12, Thổ Nhĩ Kỳ điều động 150 lính và 25 xe tăng đến trại quân sự Bashiqa ở miền tây Iraq mà không được sự đồng ý của chính quyền Baghdad. Thổ Nhĩ Kỳ liên tục khẳng định đây là sứ mạnh huấn luyện và đào tạo binh sĩ Iraq để chống lại IS.

Đây không phải là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ gửi lực lượng tới đào tạo chiến binh người Kurd Iraq.

Trước đó, Ankara đã triển khai một trung đoàn tới huấn luyện lực lượng người Kurd. Ngày 22.11, một phát ngôn của lực lượng người Kurd đã thừa nhận rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu đào tạo họ từ 3 tuần trước đó tại nhiều địa điểm khác nhau ở khắp miền bắc Iraq. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem