Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra đề xuất mới về đàm phán hòa bình Nga-Ukraine

Đăng Nguyễn - RT Thứ ba, ngày 31/05/2022 08:16 AM (GMT+7)
Đại diện của Liên Hợp Quốc có thể tham gia vào vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra đề xuất.
Bình luận 0

img

Vòng đàm phán hòa bình Nga - Ukraine từng diễn ra vào cuối tháng 3 ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tổ chức một vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraine ở Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói, theo RT.

Ông Erdogan cho biết đã đưa ra đề xuất này trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Tổng thống Erdogan nói Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng và đồng ý về khả năng phái đoàn Nga, Ukraine và đại diện Liên Hợp Quốc gặp nhau ở Istanbul”, văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ kỳ cho biết.

Ông Erdogan nói đàm phán là bước đi cần thiết để giảm thiểu tối đa hệ quả tiêu cực từ chiến tranh và xây dựng lòng tin, từ đó tiến tới một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Moscow hiện chưa phản hồi đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong tuyên bố sau cuộc điện đàm, Điện Kremlin nói hai nhà lãnh đạo tập trung thảo luận xoay quanh vấn đề an toàn khi di chuyển ở biển Đen và biển Azov, cũng như vấn đề rà phá bom mìn.

Ông Putin nhấn mạnh sự sẵn sàng của Nga trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa thông suốt với sự phối hợp của Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ duy trì lập trường trung lập kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine. Ankara có mối quan hệ hợp tác với cả Moscow và Kiev, né tránh việc tham gia vào các lệnh trừng phạt Nga của châu Âu.

Cuối tháng 3, Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức vòng đàm phán cấp cao Nga-Ukraine nhưng cuộc gặp kết thúc mà các bên không đạt được bước tiến đáng kể. Kể từ đó, các nỗ lực đàm phán rơi vào bế tắc, trong khi Nga và Ukraine đổ lỗi lẫn nhau.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem