Thổ Nhĩ Kỳ phô diễn dàn vũ khí cực "khủng"

Thứ sáu, ngày 10/05/2013 19:49 PM (GMT+7)
Dân Việt - Những năm qua, công nghệ quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ phát triển rất mạnh mẽ. Triển lãm vũ khí IDEF 2013 tại Istanbul từ ngày 7 đến 10.5, là cơ hội để họ cho thế giới thấy những thành tựu về lĩnh vực này.
Bình luận 0

Tại IDEF 2013, người ta được chứng kiến một số phương tiện chiến đấu tiêu biểu do ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Trong đó, có những vũ khí được coi là "tinh hoa" và hiện đại nhất của quân đội quốc gia Tiểu Á này. 

img
 

Máy bay trinh sát không người lái (UAS) Karayel 

img
Máy bay trinh sát không người lái Karayel sẽ được bàn giao cho lục quân Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay.

Trong những dòng máy bay không người lái (UAV), thì máy bay trinh sát (UAS) luôn nhận được sự quan tâm nhất. Karayel là sản phẩm của tập đoàn Vestel Defence được nâng cấp sâu và hiện đại hóa rất cao so với các phiên bản trước đó.

Chiếc UAS này có sải cánh 10,5 mét, dài 6,5 mét và có trọng lượng cất cánh 550kg. Với một động cơ cánh quạt 80 mã lực, Karayel có thể đạt tốc độ tối đa 160 km/h, bay tới độ cao 6.000 m và hoạt động liên tục 20 giờ. Nó được trang bị các cảm biến hồng ngoại, thiết bị trinh sát quang điện, dò tìm và chỉ thị mục tiêu bằng laser.

Xe bọc thép chống tăng STA-Px 

img
STA-Px với 2 dàn tên lửa chống tăng Rocketsan OMTaS trên tháp pháo.

Tại triển lãm IDEF 2013, đại diện tập đoàn công nghiệp FNSS Savunma Sistemleri cho biết, họ đang xúc tiến giới thiệu xe bọc thép chống tăng STA-Px tới các khách hàng tiềm năng tại Trung Đông và Đông Nam Á.

Bên cạnh thiết kế rất hiện đại và động cơ 350 mã lực mạnh mẽ, ưu thế lớn nhất của chiếc chiến xa 10 tấn này là 2 dàn tên lửa chống tăng Rocketsan OMTaS có tầm bắn lên tới 8 km. Ngoài ra, STA-Px còn được trang bị 8 camera tiềm vọng, cho phép kiểm soát toàn bộ không gian xung quanh.

Xe chiến đấu bộ binh Tulpar 

img
 Xe chiến đấu bộ binh Tulpar với động cơ Scania DI 16 Turbo 810 mã lực, tầm hoạt động 600 km và có giá khá “mềm”, khoảng 1,2 triệu USD.

Nhà sản xuất Otokar góp mặt với 2 sản phẩm đáng chú ý nhất là xe chiến đấu bộ binh Tulpar và xe tăng chủ lực Altay. Những chiếc Tulpar có trọng tải cơ bản 32 tấn được thiết kế với triết lý “đa nhiệm và linh hoạt”. Nhờ thế, nó có nhiều phiên bản, trong đó có phiên bản nặng tới 42 tấn. Xe có tổ lái 3 người và chở được 9 lính vũ trang đầy đủ.

Ưu điểm đáng kể của chiếc Tuplar là hệ thống liên lạc nội bộ cực tốt, cho phép các thành viên trên xe trao đổi dễ dàng bất chấp tiếng ồn cực lớn ngoài chiến trường. Trang bị cơ bản của Tulpar có 1 pháo tự động 30 mm cơ số đạn 210 viên, 1 súng đại liên tự động 7,62 mm với 500 viên đạn.

Xe tăng chủ lực Altay 

img
Phiên bản thử nghiệm mới nhất của xe tăng chủ lực Altay tại triển lãm IDEF 2013.

Những chiếc  được giới thiệu tại IDEF 2013 là phiên bản nâng cấp mới nhất của dòng xe tăng chủ lực này. Nặng 65 tấn, động cơ 1800 mã lực và trang bị giáp composite với nơi dày nhất khoảng 700mm, những chiếc Altay đang là nòng cốt của lực lượng tăng thiết giáp Thổ Nhĩ Kỳ.

Vũ khí chính của xe là 1 pháo nòng trơn 120 mm bắn được tên lửa chống tăng, 1 đại liên đồng trục tự động 12,7 mm. Ngoài ra, xe tăng Altay còn tích hợp hệ thống chỉ huy tác chiến C3 theo tiêu chuẩn NATO, hệ thống radar điều khiển hỏa lực Volkan-III cho phép pháo thủ khóa được mục tiêu ở khoảng cách 10 km.

Trực thăng tấn công T-129s 

img
Trực thăng tấn công T-129s tại triển lãm IDEF 2013.

Trực thăng T-129s là sản phẩm do tập đoàn công nghiệp hàng không Thổ Nhĩ Kỳ (TAI) hợp tác với tập đoàn Agusta Westland-nhà sản xuất trực thăng hàng đầu châu Âu, thiết kết và chế tạo. Với những tính năng được giới thiệu là tiệm cận AH-64E Apache của Mỹ, những chiếc T-129s dự kiến sẽ gia nhập biên chế không quân Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 7 năm nay.

Được biết, T-129s có chiều dài là 13,45 m, chiều cao 3,4 m, trọng lượng cất cánh tối đa là 5 tấn. Chiếc trực thăng này được trang bị 2 động cơ LHTEC CTS800-4A turboshaft, 1,014 kW/chiếc. Tốc độ tối đa của T-129s là 269 km/h, tầm bay chiến đấu là 561 km, còn tầm bay tuần tiễu là 1.000 km.

Vũ khí được trang bị trên loại trực thăng này bao gồm: 1 súng đại liên 20 mm với 500 viên đạn, 38 rocket không điều khiển 81 mm hoặc 76 rocket không điều khiển 70 mm, 8 tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire, BGM-71 TOW, Hydra 70, Spike-ER, UMTAS, Roketsan Cirit; từ 4 đến 8 tên lửa không đối không AIM-92 Stinger hoặc Mistral hoặc AIM-9 Sidewinder.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem