Thỏa thuận đột phá tại cuộc đàm phán xuất khẩu ngũ cốc Ukraine

Lê Phương (Guardian) Thứ năm, ngày 14/07/2022 10:57 AM (GMT+7)
Hôm 13/7, Ukraine, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đều ca ngợi tiến bộ tại các cuộc đàm phán với Nga ở Istanbul nhằm nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen.
Bình luận 0
Thỏa thuận đột phá tại cuộc đàm phán xuất khẩu ngũ cốc Ukraine - Ảnh 1.

Các phái đoàn Nga và Ukraine gặp gỡ các quan chức Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 13 tháng 7 năm 2022. Ảnh: AP

Các quan chức cho biết họ đã thành lập một trung tâm điều phối ở Istanbul để giám sát hoạt động xuất khẩu ngũ cốc.

Người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenksy, Andriy Yermak, nói: "Nhiệm vụ của trung tâm sẽ nhằm thực hiện giám sát chung và điều phối hàng hải an toàn ở Biển Đen. Điều này sẽ đảm bảo việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine và đảm bảo an ninh lương thực cho hàng triệu người trên thế giới".

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar tuyên bố một thỏa thuận sẽ được ký vào tuần tới, đồng thời nói thêm rằng Ankara sẽ đảm bảo an toàn cho các chuyến hàng được vận chuyển và các bên sẽ cùng kiểm tra hàng ngũ cốc tại các cảng.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lưu ý vẫn còn nhiều việc cần phải làm trước khi ký kết thỏa thuận. Guterres nói với các phóng viên ở New York: "Chúng tôi đã thấy một bước tiến quan trọng. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn cần rất nhiều thiện chí và cam kết của tất cả các bên".

Trong khi đó, ông Zelenksy thông báo trong bài phát biểu mới nhất của mình: "Hôm nay tin tức có đề cập nhiều đến cuộc họp ở Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến việc bỏ cấm xuất khẩu nông sản từ Ukraine qua Biển Đen. Chúng tôi đang có những nỗ lực đáng kể để khôi phục nguồn cung cấp thực phẩm cho thị trường thế giới. Tôi biết ơn Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ vì những nỗ lực không ngừng của họ".

Ukraine là một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới. Tuy nhiên trong những tháng qua, nước này đã không thể xuất khẩu ngũ cốc bằng đường biển do xung đột với Nga. Kiev và các quốc gia phương Tây cáo buộc Moscow ngăn cản các chuyến hàng ngũ cốc của Ukraine rời các cảng Biển Đen của quốc gia này. Nga phủ nhận những cáo buộc, đồng thời đổ lỗi cho Kiev gây ra cuộc khủng hoảng.

Phương Tây cũng cáo buộc Moscow đang cố gắng gây ra một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu bằng cách chặn các chuyến hàng ngũ cốc của Ukraine và "sử dụng nạn đói như một vũ khí". Tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga không cản trở xuất khẩu, nhấn mạnh rằng Moscow sẵn sàng cung cấp lối đi miễn phí đến các vùng biển quốc tế cho các tàu chở ngũ cốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem