Thỏa thuận Mỹ - Triều Tiên thất bại, chứng khoán lập tức lao dốc mạnh

Quang Sơn Thứ năm, ngày 28/02/2019 15:55 PM (GMT+7)
Do áp lực chốt lời cùng ảnh hưởng từ chứng khoán châu Á trước diễn biến Thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận phiên lao dốc mạnh.
Bình luận 0

Trong ngày diễn ra hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, hầu hết các thị trường chứng khoán tại châu Á đều chìm trong sắc đỏ và sàn chứng khoán Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Đặc biệt, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc ngay lập tức lao dốc mạnh vào buổi trưa trước thông tin Mỹ và Triều Tiên cắt ngắn hội nghị. Khoảng 13h45’, Nhà Trắng chính thức phát thông báo không đạt được thỏa thuận nào giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại Hội nghị Thượng đỉnh tại Hà Nội.

img

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm mạnh trong phiên hôm nay.

Kết phiên, Kospi mất 1,76%. Ngoài ra, Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,91%, Shanghai Composite của Trung Quốc cũng mất 0,44%, Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,5%.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, áp lực bán chốt lời thường trực khi cổ phiếu ở mức đỉnh ngắn hạn cũng là nguyên nhân chính đấy chỉ số lùi sâu trong phiên giao dịch hôm nay.

Kết phiên 28/2, VN-Index giảm mạnh 24,8 điểm (2,5%), rơi xuống mức 965,47 điểm. Đây là phiên giảm mạnh nhất của thị trường kể từ ngày 11/10/2018. Thanh khoản giao dịch trên sàn HSX đạt gần 5400 tỷ đồng, vẫn tương đương với các phiên trước. Còn trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng mất 1,77 điểm (1,64%) xuống 105,86 điểm.

img

Thị trường chứng khoán Việt Nam sụt mạnh nhất kể từ tháng 10/2018.

Khối nhà đầu tư nước ngoài sau chuỗi ngày mua ròng đã quay trở lại bán ròng mạnh trên sàn HSX, giá trị bán đạt 354 tỷ đồng.

Áp lực giảm giá diễn ra ở hầu hết các nhóm cổ phiếu quan trọng của thị trường. Trong nhóm ngân hàng, 16/17 mã giảm giá và đi ngang. Cổ phiếu bảo hiểm, chứng khoán cũng ở tình trạng tương tự: SSI mất 1,2%, HCM mất 6,2%, BVH giảm 1,3%.

Đối với nhóm cổ phiếu bluechips vốn hóa lớn, hầu như toàn bộ các tên tuổi lớn đều bị bán mạnh và giảm sâu. VIC (Vingroup) mất 2,9%, VHM (Vinhomes) mất 5,6%, VJC giảm 3%, MSN mất 1,1%, NVL giảm 3,5%, VNM mất 4,5%, SAB giảm 3%.

Đại gia FLC ký thương vụ 3 tỷ USD với Mỹ, cổ phiếu ngay lập tức “gây bão”

Nhà đầu tư tiếp tục đổ tiền mạnh vào nhóm cổ phiếu thị giá nhỏ và có tính đầu cơ cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem