Thoát nghèo nhờ hợp tác trồng rau

Thứ hai, ngày 21/03/2011 14:40 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với gần 100% dân số là người Khmer, nhờ hợp tác trồng rau màu, nhiều hộ ở ấp Hòa Lạc C, xã Lương Hòa A, Châu Thành, Trà Vinh không chỉ xóa xong nghèo, mà đã được công nhận sản xuất - kinh doanh giỏi.
Bình luận 0

Ông Kim Ba - Tổ trưởng tổ hợp tác rau màu (THTRM) trực thuộc Hội ND xã Lương Hòa A kể: "Năm 2007, theo nguyện vọng của một số nông dân chuyên sống bằng nghề trồng rau màu ở chi hội ấp Hòa Lạc C, Ban chấp hành Hội ND xã hướng dẫn 22 hộ thành lập THTRM, sản xuất trên diện tích 3,2ha".

Chia sẻ kinh nghiệm

img

Các thành viên tổ hợp tác rau màu kiểm tra ruộng trồng mướp đắng xen cà của gia đình ông Thạch Thái.

Sau khi ra đời, THTRM được Ban Kinh tế của Hội ND tỉnh Trà Vinh trực tiếp tư vấn, đồng thời Hội phối hợp với các ngành Bảo vệ thực vật, khuyến nông tổ chức tập huấn, chuyển giao các biện pháp kỹ thuật sản xuất rau màu theo phương pháp an toàn.

Sau 3 năm hoạt động, năm 2010, có thêm 8 hộ nông dân xin tham gia THTRM, nâng diện tích canh tác lên 5,7ha. "Sản phẩm của các thành viên trong tổ cũng rất phong phú như khổ qua (mướp đắng), dưa leo, đậu bắp, cà tím, bầu bí. Tùy thời tiết và nhu cầu thị trường, tổ khuyến cáo cô bác xuống giống lúc nào, loại rau màu gì thu lợi cao"- ông Kim Ba kể.

Thông qua THTRM, năm 2010, trạm khuyến nông tổ chức 2 cuộc tập huấn về kỹ thụật trồng rau và kỹ năng tiếp cận thị trường, trong khi trạm BVTV đến tận ruộng hướng dẫn phương pháp sử dụng thuốc sinh học phun trên lá trước 7-10 ngày thu hoạch.Với 4.000m2 đất chuyển từ trồng lúa sang sản xuất rau màu, năm 2010 sau khi trừ chi phi đầu tư, gia đình ông Kim Ba thu gần 50 triệu đồng.

Hộ ông Thạch Thai có 0,7ha đất trồng trọt, ngoài 5.000m2 đất sản xuất mỗi năm 3 vụ lúa thu hơn 6 tấn thóc, ông Thạch Thai còn có 2.000m2 trồng xen từ rau muống đến khổ qua dưa leo và mướp khía. Năm 2010, ông xuống giống 4 đợt gồm mướp, dưa leo, sup-lơ và rau muống, cuối năm thu 30 triệu đồng tiền lãi.

Hùn vốn kéo điện

Với 4.000m2 đất chuyển từ trồng lúa sang sản xuất rau màu, năm 2010 sau khi trừ chi phi đầu tư, gia đình ông Kim Ba thu gần 50 triệu đồng.

Dẫn chúng tôi ra thăm ruộng khổ qua, ông Thạch Thai phấn khởi nói: "Có THTRM chúng tôi không chỉ biết kỹ thuật sản xuất, sử dụng phân bón an toàn, nhiều hộ đã xóa xong nghèo nhờ rau màu". Minh chứng lời của ông Thạch Thai, tổ trưởng Kim Ba liệt kê: "Nhà ông Thạch Thi có 6 miệng ăn, chỉ có 0,3ha đất, nhờ kết hợp trồng lúa và luân canh rau màu mà thoát nghèo.

Hộ Thạch Hai Danh áp dụng sản xuất theo công thức lúa + rau màu trên diện tích 6.000m2 cho doanh thu khá; năm 2010, hộ này đã tự nguyện rút khỏi danh sách hộ nghèo. Hộ chị Kim Thị Rắc Xa Mây, chồng bị bệnh, lại không có đất sản xuất, chi hội nông dân ấp vận động bà con cho chị mượn 1.500m2 và hướng dẫn chị trồng rau màu.

Không dừng ở giúp nhau kinh nghiệm sản xuất, THTRM của chi hội ấp Hòa Lạc C còn góp mỗi hộ 1,2 triệu đồng mua vật tư, kéo điện từ trạm biến thế Châu Thành vào khu vực dân cư sử dụng sinh hoạt và bơm nước tưới rau màu. "Hội đang tìm đối tác là siêu thị, bếp ăn trường học… để cung ứng các loại rau màu an toàn cho người sử dụng"- ông Kim Ba bày tỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem