Thời tiết bất lợi, tạm dừng tìm kiếm các nạn nhân vụ lở núi ở Phước Sơn, Quảng Nam

Đình Thiên Thứ bảy, ngày 31/10/2020 08:33 AM (GMT+7)
Sau 3 ngày tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích sau vụ ở núi ở huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam, cơ quan chức năng đã tìm thấy 5 nạn nhân còn 8 người đang mất tích.
Bình luận 0

Sáng 31/10, ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy Quảng Nam-Trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn vụ sạt lở núi ở huyện Phước Sơn cho biết, do thời tiết bất lợi nên công tác tìm kiếm cứu nạn 8 người đang mất tích ở 2 điểm sạt lở núi của xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn buộc phải dừng lại.

"Phước Sơn chiều hôm qua có mưa, sáng hôm nay lại mưa lớn. Vì vậy chúng tôi phải tạm dừng công tác tìm kiếm để đảm bảo an toàn cho lực lượng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục tiếp tế lương thực cho mọi người ở phía trong các khu vực bị cô lập và sạt lở", ông Hà nói.

Thời tiết bất lợi, tạm dừng tìm kiếm các nạn nhân vụ lở núi ở Phước Sơn, Quảng Nam - Ảnh 1.

Hiện trường sạt lở núi ở Phước Sơn Quảng Nam. Ảnh: Đình Thiên

Ông Hà còn cho biết, hiện trong số 217 công nhân bị cô lập tại đập thủy điện Đăk Mi2, đến đêm qua (30/10), đã đưa ra ngoài 137 người con lại 70 người đang ở lại.

Như Dân Việt đã thông tin, 2 ngày vừa qua đoàn tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Quảng Nam đã tìm mọi cách tiếp cận hiện trường thôn 1 nơi 2 cán bộ xã Phước Lộc trên đường giúp dân tránh bão đã bị núi lở vùi lấp, và thôn 6 xã Phước Lộc nơi 11 người bị lũ quét làm lở núi chôn vùi.

"Hiện 5 thi thể người dân được tìm thấy ở thôn 6 đã được mai táng theo phong tục. Nhưng để vào hiện trường vụ sạt lở 11 người ở thôn 6 và 2 cán bộ xã Phước Lộc mất tích do lũ quét, sạt lở đất ở thôn 1 sẽ mất hàng tuần nếu thời tiết thuận lợi và dùng xe cơ giới. Còn nếu trời mưa thì có thể phải mất cả tháng" - ông Hà thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem