Thời tiết dịp Noel và Tết dương lịch 2020 ra sao, có rét đậm?

Khánh Nguyên Thứ bảy, ngày 21/12/2019 13:00 PM (GMT+7)
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp Noel và Tết Dương lịch 2020 sẽ tương đối thuận lợi, trời không mưa, nhiệt độ trung bình 25 - 27 độ C sau khi khối không khí lạnh suy yếu.
Bình luận 0

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện tại miền Bắc đang chịu tác động của khối không khí lạnh nên từ nay đến hết ngày 23/12 ở Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét, từ ngày 24/12 trở đi khối không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ không mưa, trời nắng.

Như vậy trong dịp Noel ở miền Bắc trời không có mưa, nắng về chiều, nhiệt độ cao 25-27 độ C, trong khi ở các tỉnh miền Trung thời tiết dịp Noel cũng tương đối thuận lợi, không có mưa, đêm trời se se lạnh, ngày nắng ráo.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang là thời điểm mùa khô, thời tiết chủ đạo trong dịp Noel không mưa, trời nắng, ở Nam Bộ trời nóng nhẹ về trưa và chiều, nhiệt độ cao 34-35 độ.

img

Thời tiết dịp Noel và Tết Dương lịch 2020 tương đối thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí. Ảnh: I.T

Đến khoảng ngày 26/12 sẽ có một đợt gió mùa Đông Bắc tác động đến nước ta gây mưa rét ở miền Bắc, nhưng đến khoảng ngày 28/12 không khí lạnh suy yếu và dịp tết Dương lịch thời tiết trên cả nước nhìn chung tương đối thuận lợi, trời không mưa, nắng ráo, miền Bắc thì se lạnh và có sương mù về đêm và sáng, miền Trung không mưa, trời nắng, miền Nam tiếp tục nắng mạnh. 

Về xu hướng thời tiết trong những ngày đầu năm 2020, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, dự báo trong 06 tháng đầu năm 2020 có khoảng 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Tổng lượng mưa trên cả nước từ tháng 01-06/2020 phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN), riêng tháng 6/2020 khu vực Trung Bộ cao hơn TBNN từ 15-30%.

Mùa khô năm 2019-2020, nguồn nước trên các sông suối Bắc Bộ tiếp tục thiếu hụt so với TBNN, thiếu hụt nhiều vào các tháng đầu năm 2020. Mực nước thấp nhất tại trạm Hà Nội trên sông Hồng có khả năng ở mức 0,2-0,3m, xuất hiện vào cuối tháng 02 hoặc tháng 3 năm 2020.

Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên: Dòng chảy trên các sông ở mức thấp, một số sông, suối có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất chuỗi số liệu quan trắc. Nguy cơ xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước cục bộ ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi tại ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên.

Ở Nam Bộ: Mực nước thượng lưu sông Mê Kông ở mức thấp, lượng dòng chảy từ thượng nguồn về đầu nguồn sông Cửu Long trong các tháng đầu mùa khô ở mức thấp hơn TBNN từ 30-45%, các tháng cuối mùa ở mức xấp xỉ và cao hơn từ 15-20% so với TBNN.

Từ tháng 12/2019 đến tháng 02/2020, sẽ xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn ở ĐBSCL ở mức sớm, sâu và gay gắt hơn so với TBNN, một số thời điểm ranh mặn trên các sông có khả năng xâm nhập tương đương năm 2015-2016. Đặc biệt tình hình hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra gay gắt hơn tại các tỉnh Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang.

Về các đợt rét đậm rét hại trong thời gian tới, ông Hưởng nhận định, dự báo trong những tháng nửa đầu năm 2020 ENSO ở trạng thái trung tính, nhưng nghiêng về pha nóng, dự báo nhiệt độ trung bình trên cả nước trong các tháng chính đông là tháng 12, 1, 2 cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C độ.

Rét đậm tập trung chủ yếu ở giai đoạn nửa cuối tháng 1 và tháng 2/2020 với khoảng 3-5 đợt rét đậm nhưng không kéo dài; đề phòng băng giá, mưa tuyết ở khu vực vùng núi thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem