Thời tiết miền Bắc hôm nay ngày 14/11: Rét nhất trong đợt không khí lạnh lần này, có nơi dưới 11 độ C
Lục Vô Song
Thứ ba, ngày 14/11/2023 06:06 AM (GMT+7)
Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay (14/11) sẽ là thời điểm rét nhất trong đợt không khí lạnh này với nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc, vùng núi cao 11-14 độ, có nơi xuống dưới 11 độ.
Theo dự báo thời tiết hôm nay (14/11) mới nhất của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay sẽ là thời điểm rét nhất trong đợt không khí lạnh này với nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc, các tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An từ 14-17 độ, vùng núi cao 11-14 độ, có nơi xuống dưới 11 độ.
Thời tiết miền Bắc hôm nay ngày 14/11: Rét nhất trong đợt không khí lạnh lần này, có nơi dưới 11 độ C
Từ đêm 14/11 đến ngày 15/11, trời tiếp tục rét nhưng nền nhiệt tăng nhẹ 1-2 độ với nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ từ 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.
Dự báo ngày 15/11, nhiệt độ Hà Nội tăng nhẹ, dao động từ 19-24 độ.
Tuy nhiên, ngay sau đợt không khí lạnh hiện tại, dự báo khoảng 16/11, miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường. Do tác động của đợt không khí lạnh này nền nhiệt miền Bắc lại giảm nhiệt nhẹ, trời tiếp tục rét.
Dự báo những ngày sau đó, miền Bắc duy trì thời tiết rét về đêm và sáng với nền nhiệt khá thấp từ 16-18 độ, vùng núi từ 13-16 độ, vùng núi cao dưới 13 độ. Tuy nhiên trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng cao, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến đầu tháng 12, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về cường độ và tần suất hoạt động, tập trung mạnh nhất ở giữa tháng 11.
Tuy nhiên, mùa đông năm nay được nhận định là đến muộn và ấm hơn so với trung bình nhiều năm. Không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn, rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng thấp hơn.
Dự báo chi tiết đợt không khí lạnh lần này:
Thời điểm dự báo
Khu vực ảnh hưởng
Nhiệt độ thấp nhất (oC)
Nhiệt độ trung bình (oC)
Đêm 13 và ngày 14/11
Bắc Bộ
14-17, vùng núi 11-14, vùng núi cao có nơi dưới 10
18-20, vùng núi 16-18, có nơi dưới 15
Thanh Hóa và Nghệ An
17-19
19-21
Đêm 14 và ngày 15/11
Bắc Bộ
16-19, vùng núi 13-16, vùng núi cao có nơi dưới 12
20-22, vùng núi 18-20, có nơi dưới 17
Bắc Trung Bộ
18-21
22-24
Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội:
Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.
Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị do mưa lớn.
Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.
Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.
Thời tiết hôm nay ngày 14/11 của các khu vực trên cả nước:
Hà Nội:
Nhiệt độ thấp nhất : 16-18 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 20-22 độ.
Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.
Phía Tây Bắc Bộ:
Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ.
Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.
Phía Đông Bắc Bộ:
Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ.
Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:
Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, phía Nam: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 24-26 độ.
Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét.
Đà Nẵng Đến Bình Thuận:
Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ
Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Nguyên:
Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Đông có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ:
Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.