Thời tiết nắng nóng
-
Để phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh chủ động có hình thức linh hoạt tích trữ nước ngọt, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt, không để người dân thiếu nước sinh hoạt.
-
Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cảnh báo nắng nóng diện rộng có khả năng sẽ kéo dài đến khoảng ngày 18/2. Nguy cơ cháy rừng tăng cao trên khu vực.
-
Dự báo đầu năm 2024 hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì, số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Đặc biệt, số ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước có khả năng nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.
-
Năm nay, bưởi Phúc Trạch (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) được mùa, mỗi cây đạt trung bình 50 quả, với giá bán 22.000-28.000 đồng/quả, những người nông dân đang rất vui mừng. Ước toàn huyện đạt doanh thu gần 590 tỷ đồng từ loài cây đặc sản góp phần giúp bà con huyện miền núi Hương Khê giảm nghèo bền vững.
-
Mặc dù cuối tuần, một số lượng lớn công nhân, máy móc vẫn tấp nập thi công bên trong công trường nút giao An Phú, TP.Thủ Đức để đẩy nhanh tiến độ dự án.
-
Nắng nóng kéo dài khiến mực nước hồ Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) xuống thấp kỷ lục trong 7 năm qua. Nước rút khiến người dân khám phá được nhiều hình ảnh cận đáy hồ, gò đất nổi lên gây bất ngờ mà trước đây chưa từng thấy.
-
Do thời tiết nắng nóng kéo dài đã khiến hàng chục héc ta rừng phòng hộ cũng như rừng trồng ở vùng ven tỉnh Quảng Nam cháy rụi, những cánh rừng xanh ngày nào đã bị cháy đen nguyên cả một vùng.
-
Mẩn ngứa, mề đay là “nỗi ám ảnh ngày hè” của nhiều người. Nếu không có giải pháp xử lý hiệu quả, các triệu chứng thường xuyên tái đi tái lại sẽ rất khó chịu, gây phiền toái trong sinh hoạt.
-
Vào mùa hè thời tiết nắng nóng này, nhu cầu sử dụng cua đồng để chế biến các món ăn bổ, mát của người Hà Nội tăng đột biến, vì vậy con cua đồng ở Yên Thành (tỉnh Nghệ An) dù tăng giá cao vẫn cháy hàng. Nông dân huyện lúa Yên Thành kiếm bộn tiền sau vài tiếng ra đồng soi đèn bắt cua đồng đặc sản.
-
Theo Công ty điện lực Hà Nội, do nắng nóng nên sản lượng tiêu thụ điện tại Hà Nội luôn đạt đỉnh từ 80 đến trên 100 triệu kWh, đỉnh điểm cao nhất là hơn 101 triệu kWh ngày 27/7.