Thời tiết Tết Dương lịch 2018 mới nhất: Hà Nội không mưa trời rét, TP.HCM thời tiết đẹp tha hồ đi chơi

Lục Vô Song Thứ sáu, ngày 29/12/2017 00:19 AM (GMT+7)
Theo Dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết phục vụ dịp nghỉ Tết Dương lịch 2018 cập nhật mới nhất cụ thể như sau:
Bình luận 0

Theo đó, từ nay đến Tết Nguyên đán 2018, thời tiết chủ đạo ở miền Bắc sẽ là rét. Nhiệt độ trung bình ngày tại Bắc Bộ có thể dưới 15 độ C khi gió mùa Đông Bắc hoặc không khí lạnh tăng cường kèm theo mưa.

img

Ảnh minh họa (Nguồn: namnguyenstudio)

1. Dự báo thời tiết các tỉnh Bắc Bộ: 

Ngày 30/12/2017, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ giảm dần, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, khu vực núi cao rét hại. 

Ngày 31/12/2017, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió đông bắc cấp 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, khu vực núi cao rét hại. 

Ngày 01/01/2018, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng, gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, khu vực núi cao rét hại.

2. Dự báo thời tiết các tỉnh Trung Bộ: 

Từ ngày 30/12/2017 đến ngày 01/01/2018, nhiều mây, có mưa rải rác ở các tỉnh thuộc Trung Trung Bộ; khu vực Nam Trung Bộ, ngày trời nắng; gió đông bắc cấp 2-3. 

Nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam, các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét, khu vực Trung Trung Bộ trời se lạnh. 

3. Dự báo thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: 

Từ ngày 30/12/2017 đến ngày 01/01/2018, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3.

4. Dự báo thời tiết dịp Tết Dương lịch của một số thành phố lớn trên cả nước:

Thời tiết Thủ đô Hà Nội: Ngày 30/12, trời nhiều mây, có lúc có mưa. Trời rét, có nơi rét đâm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 độ, cao nhất là 20 độ C. 

Từ ngày 31/12 đến ngày 1/1/2018, trời nhiều mây, không mưa. Trời rét, có nơi rét đâm, rét hại. Nhiệt độ dao động từ 14-21 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Thời tiết dịp Tết Dương lịch ở TP Hồ Chí Minh khá đẹp. Trong 3 ngày Tết, trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ dao động từ 24-33 độ C.

Điện Biên: Từ ngày 30/12 đến ngày 1/1/2018: Trời nhiều mây, đêm không mưa. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ C, cao nhất từ 21 - 22 độ C.

Sơn La: Ngày 30/12, trời nhiều mây, có lúc có mưa. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, núi cao rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-13 độ C, cao nhất từ 17-20 độ C.

Từ ngày 31/12 đến ngày 1/1/2018, trời nhiều mây, không mưa. Trời rét, có nơi rét đâm, rét hại. Nền nhiệt dao động từ 13-20 độ C.

Thừa Thiên Huế: Trong dịp Tết Dương lịch, TP trời nhiều mây, có lúc có mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 độ, cao nhất là 25 độ C. Trời se lạnh.

Đà Nẵng: Trong 3 ngày từ 30/12 đến 1/1/2018, trời nhiều mây, có lúc có mưa. Nhiệt độ dao động từ 22 - 26 độ C.

TP Nha Trang: Ngày 30/12: Trời nhiều mây, không mưa. 2 ngày 31 và 1/1, trời nhiều mây, có lúc có mưa. Nền nhiệt dao động từ 23-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày 30/12: Trời nhiều mây, không mưa. 2 ngày 31 và 1/1, trời nhiều mây, có lúc có mưa. Nền nhiệt dao động từ 22-30 độ C.

TP Đà Lạt: Ngày 30/12: Trời nhiều mây, không mưa. 2 ngày 31 và 1/1, trời nhiều mây, có lúc có mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, cao nhất từ 27-30 độ C.

Phú Quốc: Trong 3 ngày Tết, trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ dao động từ 24-32 độ C.

Cần Thơ: Nhiệt độ tại Cần Thơ trong dịp Tết Dương dao động từ 24-32 độ C. Trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem