Nông dân Chợ Lách ở Bến Tre đã xuống giống 4.000.000 chậu hoa cúc mâm xôi bán Tết Quý Mão 2023

Chủ nhật, ngày 31/07/2022 09:09 AM (GMT+7)
Từ ngày 13-6-2022 (15-5 âm lịch) đến nay, người dân ở huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) đã trồng khoảng 4 triệu chậu cúc mâm xôi để phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Bình luận 0

Địa phương trồng cúc mâm xôi nhiều nhất là xã Long Thới, huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) với khoảng 2 triệu chậu cúc mâm xôi.

Nông dân Chợ Lách ở Bến Tre đã xuống giống 4.000.000 chậu hoa cúc mâm xôi bán Tết Quý Mão 2023 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Huỳnh Hùng (xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) chăm sóc cúc mâm xôi 4 cơi đọt theo thời vụ để kịp xuất bán đúng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách Trần Hữu Nghị cho hay: Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, do sợ dịch Covid-19 bùng phát nên nhà vườn trong huyện chỉ trồng khoảng 1,5 triệu chậu cúc mâm xôi. 

Trong những tháng gần đây, tình hình dịch Covid-19 có giảm, thời tiết khá thuận lợi nên nhà vườn trồng khoảng 4 triệu chậu cúc mâm xôi. Hy vọng thời tiết thuận lợi, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đem về thu nhập cao cho nông dân trồng cúc mâm xôi.

Hoàng Vũ (Báo Đồng Khởi)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem