Thông tin bất ngờ vụ em bé bị bỏ rơi được nữ công an phường cho bú

Bảo Linh Thứ hai, ngày 23/10/2017 13:05 PM (GMT+7)
Sau hơn nửa tháng được phát hiện bị bỏ rơi trong nhà nghỉ, bé trai được nữ công an phường Mỹ Đình 2 cho bú đã chính thức tìm được gia đình của mình.
Bình luận 0

Sáng nay (23.10), em bé bị bỏ rơi được nữ công an phường Mỹ Đình 2 cho bú đã được bà ngoại cùng người thân đón về với gia đình.

Trao đổi với Dân Việt, Thiếu tá Đinh Văn Thanh – Trưởng công an phường Mỹ Đình 2 ( quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) xác nhận: “Khoảng 11 giờ 45 ngày 23.10, em bé đã được bà ngoại và bác đón về với gia đình. Gia đình đã nhận lại bé tại Trung tâm bảo trợ xã hội 3 (nơi đã nuôi dưỡng và chăm sóc bé – PV)”.

img

Bé trai bị bỏ rơi trước đó đã được Thiếu úy Khuất Khánh Ly - cán bộ công an phường Mỹ Đình 2 chăm sóc. Bảo Linh

Theo bà Nguyễn Thị Kim Phương – Phó giám đốc trung tâm bảo trợ xã hội 3 cho biết: “Bé được đưa vào Trung tâm chiều vào ngày 6.10 với cân nặng gần 10kg, khi đó bé bị sổ mũi. Bé ăn uống bình thường, mỗi bữa khoảng 200ml sữa. Ban đầu khi mới vào trung tâm bé có chút quấy khóc, nên các mẹ phải thường xuyên bế.

Được biết, bà ngoại của bé là B.T.H thường trú tại xã Phúc Hà (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, ngày 5.10 một bé trai khoảng 7 – 8 tháng tuổi đã bị bỏ rơi tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Công an phường Mỹ Đình 2 đã tiếp nhận bé.

Đặc biệt, Thiếu úy Khuất Khánh Ly – người đang nuôi con nhỏ đã cho bé bú sữa và chăm sóc bé.

Khi bé sắp được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội 3, Thiếu úy Khuất Khánh Ly đã nghẹn ngào: “Bé được tìm thấy vào khoảng 3 giờ chiều 5.10. Lúc bé được đưa về công an phường cũng là lúc đang rất đói sữa và khóc nhiều. Lúc đó mình đang trong giờ trực nên khi mọi người bế con vào và mình cho con ti. Mừng quá, con ti ngon lành, không hề chối. Có lẽ con đang rất nhớ mẹ”.

Đến ngày 7.10, có người đã đến nhận là cha cháu bé và đưa các giấy tờ chứng minh nhân thân. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật phải tiến hành xét nghiệm AND cơ quan chức năng mới có cơ sở để trao bé về gia đình.

Một nhà tài trợ đã hỗ trợ gia đình tiến hành kiểm tra ADN của bé trai bị bỏ rơi, kết quả kiểm tra ADN trùng khớp hoàn toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem