Thông tin mới nhất về mộ nghi của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Vũ Thị Hải Thứ năm, ngày 16/02/2017 12:30 PM (GMT+7)
Sau khi nhận được văn bản của Viện Nghiên cứu Ứng dụng tiềm năng con người, mới đây, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 1126 chỉ đạo Bộ VHTTDL nghiên cứu xử lý theo quy định.
Bình luận 0

Chiều 15.2, tại Bảo tàng Hải Phòng, trước sự chứng kiến của Tiến sỹ- Thiếu tướng Ngô Tiến Quý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng tiềm năng con người, Tiến sỹ Nguyễn Lân Cường- Tổng thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam,  Tiến sỹ Hán nôm Cung Khắc Lược... các cán bộ của Hội Khảo cổ học Việt Nam và nhóm nghiên cứu đã tiến hành lắp lại tấm quách được làm từ gỗ Ngọc Am, trả lại nguyên trạng ban đầu.

img

Các nhà khoa học đang lắp ghép các mảnh gỗ của tấm quách

Có mặt tại Bảo tàng Hải Phòng, Tiến sỹ Hán nôm Cung Khắc Lược đã đọc được 8 chữ nho trên thẻ tre (thông qua ảnh do Tiến sỹ Nguyễn Lân Cường chụp chiếc thẻ tre ngay sau khi tìm thấy trong lớp gỗ của tấm quách). 8 chữ đó là “Mạc Triều Trạng Nguyên Mộ Tại Ao Dương”. Đây thực sự là thông tin rất quý báu, củng cố thêm cơ sở để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 16.1 vừa qua, tại Hội trường Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh,Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người cùng Hội Khảo cổ học Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học về ngôi mộ cổ mới phát tích ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Tham dự Hội thảo có Giáo sư tiến sỹ khoa học Phan Anh, Tiến sỹ- Thiếu tướng Ngô Tiến Quý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng tiềm năng con người, Tiến sỹ Nguyễn Lân Cường- Tổng thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam.

img

Từ tấm thẻ tre trong tấm quách này, có thể đọc được 8 chữ  “Mạc Triều Trạng Nguyên Mộ Tại Ao Dương”

Theo tài liệu của hội thảo, tại sân và vườn nhà bà Bùi Thị Hiền và Trần Văn Bắc ở thôn Hạ Đồng, xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, từ tháng 6.2012 đến tháng 9.2015 đã phát tích một quần thể 18 ngôi mộ cổ. Đặc biệt, ngôi mộ được phát tích ngày 8.3 năm Giáp Ngọ 2014 có những đặc điểm quan trọng: quách gỗ màu đỏ, có mùi thơm, có nhiều chữ nho.

 Điều khiến tất thảy những người tham dự hội thảo vui mừng vì trước ngày tổ chức hội thảo, ngày 9.1, tại Bảo tàng Hải Phòng, theo chỉ dẫn của nhà ngoại cảm Trần Lệ Giang, trước sự chứng kiến của đông đảo các nhà nghiên cứu, nhà nho, cùng cán bộ của Sở VHTTDL Hải Phòng, nhóm nghiên cứu khảo sát đã đục tấm quách tìm thấy được một thẻ tre dài khoảng gần 25cm. Các nhà nho đã đọc được ngay 2 chữ Đạt và Xuyên. Sau khi nghiên cứu kỹ, đã đọc được 4 chữ quan trọng ở đầu thẻ tre là “Mạc Triều Trạng Nguyên”. Mọi người rất đỗi vui mừng vì 4 chữ đó giống như “chứng minh thư” của Cụ Trạng.

 Sau hội thảo, Viện Nghiên cứu Ứng dụng tiềm năng con người đã lập hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chính phủ giao cơ quan chức năng thẩm định, công nhận chính thức.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem