Thông tin mới nhất vụ tàu cá có 16 thuyền viên bị mất tín hiệu trên biển ở Bình Thuận

Bùi Phụ Thứ năm, ngày 14/07/2022 10:34 AM (GMT+7)
Lúc 10 giờ ngày 14/7, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Hùng Tân - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận cho biết, tính đến thời điểm này, lực lượng chức năng tìm kiếm vẫn chưa tìm và liên lạc được với tàu cá có 16 thuyền viên bị mất liên lạc trên vùng biển Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.
Bình luận 0


Tàu Cảnh sát biển CSB 7011 - một trong những tàu hiện đại

Cũng theo ông Nguyễn Hùng Tân, trước đó tàu Cảnh sát biển CSB 7011 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đã xuất phát để ra tọa độ nơi tàu cá BTh 97478 TS có 16 thuyền viên mất liên lạc để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, là một trong những tàu hiện đại của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Cụ thể theo lệnh điều động của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, lúc 8 giờ 45 ngày 13/7, tàu Cảnh sát biển 7011 xuất kích ra vị trí cuối cùng của tàu cá BTh 97478 TS trước khi bị mất tín hiệu VMS để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Tàu Cảnh sát biển CSB 7011 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 hiện đại ra sao? - Ảnh 1.

Tàu CSB 7011 có chiều dài gần 90m, chiều rộng gần 14m... Ảnh: Tư liệu

Được biết, tàu CSB 7011 có chiều dài gần 90m, chiều rộng gần 14m, trọng tải toàn phần khoảng 2.900 tấn, tốc độ tối đa 13,5 hải lý/giờ (khoảng 25km/giờ), tầm hoạt động đến 6.000 hải lý, thời gian hoạt động liên tục trên biển đến 60 ngày đêm và chịu được sóng, gió cấp 9-11.

Tàu CSB 7011 là một trong những tàu hiện đại nhất của Cảnh sát biển Việt Nam, có hệ thống buồng khám, sơ cứu, phòng điều trị. Tàu còn được trang bị xuồng xuyên lửa có khả năng chống cháy, sẽ mang theo kíp thủy thủ lao xuống biển trong trường hợp có hỏa hoạn.

Cùng thời điểm này, trao đổi với PV Dân Việt, một cán bộ ở Trạm khí tượng hải văn Phú Quý (huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cho biết, sóng ngoài khơi vào bờ biển ở đảo vẫn lớn và cao. Có con sóng vào bờ cao từ 1 đến 1,5 mét. Trời có mưa, nhưng ít hơn hôm qua... 

Cũng theo vị cán bộ này, ngư dân trên đảo đang truyền thông tin về 16 ngư dân cùng tàu cá bị mất liên lạc trên vùng biển Phú Quý. Ngư dân cùng dặn nhau, nếu phát hiện người bị nạn phải hết sức giúp nhau và kêu gọi nhiều người cùng giúp những ngư dân bị nạn...

16 thuyền viên trên tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc

Như Dân Việt đưa tin, chiều 12/7, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc, giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo và thông báo cho các đồn biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 và các tàu thuyền của tỉnh Bình Thuận khẩn trương tìm kiếm một tàu cá bị mất liên lạc trên biển...

Tàu Cảnh sát biển CSB 7011 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 hiện đại ra sao? - Ảnh 3.

Danh sách 16 thuyền viên trên tàu tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc trên biển từ ngày 10/7/2022. Ảnh: CTV

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo và thông báo cho các đồn biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 và các tàu thuyền của tỉnh Bình Thuận hiện đang hoạt động trên biển, gần khu vực tọa độ tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc biết, có biện pháp hỗ trợ tìm kiếm.

Bên cạnh đó, Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết và Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận phát thông tin tìm kiếm cứu nạn và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Phan Thiết thông báo và huy động các tàu thuyền của địa phương hiện đang hoạt động trên biển, gần khu vực tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc biết hỗ trợ, phối hợp giúp đỡ nếu phát hiện hoặc thông tin cho cơ quan chức năng biết nếu phát hiện.

Trước đó, thông tin của Chi cục Thủy sản Bình Thuận cho biết, lúc 7 giờ 45 ngày 12/7, cơ quan này nhận được thông tin từ bà Trần Thị Phượng (SN 1975, khu phố 3, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết) về việc tàu cá BTh 97478 TS, công suất 310CV, gồm 18 lao động, hành nghề lưới vây rút chì, chủ tàu (kiêm thuyền trưởng) là ông Bùi Văn Toàn (SN 1972, địa chỉ thường trú khu phố 8, phường Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết) bị mất liên lạc.

Bình Thuận: Vẫn chưa có tín hiệu và chưa liên lạc được với tàu cá có 16 thuyền viên bị mất tín hiệu  - Ảnh 3.

Tàu cá đang hoạt động trên vùng biển Bình Thuận. Ảnh: BTO

Được biết, tàu cá BTh 97478 TS có các thông số kỹ thuật chính: Công suất máy chính 310CV (228kW); năm đóng 1992; nơi đóng Bà Rịa-Vũng Tàu. Lần đăng kiểm gần nhất ngày 18/4/2022, hạn đăng kiểm ngày 18/4/2023. Hiệu lực giấy phép khai thác đến ngày 30/4/2024. Thiết bị giám sát hành trình được gắn trên tàu là BA-SAT-01 do Công ty Bình Anh cung cấp, tín hiệu cuối cùng của thiết bị hoạt động lúc 5 giờ 7 phút ngày 10/7/2022.

Theo tin trình báo, tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc trên biển từ ngày 10/7/2022, trên tàu có 18 lao động. Tàu xuất bến tại cảng Phan Thiết ngày 21/6/2022, hành nghề tại khu vực biển Trường Sa - DK1. Đến 5 giờ 7 phút ngày 10/7/2022, trên đường hành trình về lại cảng Phan Thiết thì bị mất liên lạc (không có tín hiệu máy giám sát hành trình), tại tọa độ 09°06'39"N; 109°13'06"E. 

Vị trí này trong cách đảo Phú Quý khoảng 84 hải lý về hướng Tây Bắc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem