Thông tin thống kê về dịch bệnh, sâu hại nông nghiệp còn chênh lệch

Anh Thơ Thứ năm, ngày 06/06/2019 06:00 AM (GMT+7)
Theo Tổng cục Thống kê, thông tin về tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm, sâu bệnh hại cây trồng ảnh hưởng đến sản xuất nông lâm nghiệp hiện đang có 2 nguồn thông tin từ báo cáo của các Cục Thống kê và từ Bộ NNPTNT. Tuy nhiên, hiện nay, thông tin này đôi khi còn có sự chênh lệch do khác thời điểm báo cáo, do số liệu không thống nhất...
Bình luận 0

Phát biểu tại Hội nghị phối hợp triển khai công tác thống kê giữa ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn với ngành thống kê các tỉnh phía Bắc ngày 5/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, những năm qua, thống kê ngành nông nghiệp đã có nhiều nỗ lực trong việc thu thập thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo điều hành của ngành và cung cấp thông tin cho hệ thống thống kê nhà nước. Thông tin thống kê ngành đã trở thành nguồn thông tin không thể thiếu được trong các cuộc giao ban chỉ đạo sản xuất ở tất cả các cơ quan quản lý của ngành từ Trung ương đến địa phương.

img

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Phương.

Những thông tin hai bên chia sẻ về tiến độ sản xuất nông nghiệp, số liệu thiệt hại rừng, số liệu tàu cá, sản lượng cá tra, tôm nước lợ; số liệu về thiên tai, dịch bệnh cây trồng vật nuôi,... vô cùng quan trọng trong điều hành sản xuất.

“Chính vì vậy, Bộ NNPTNT rất quan tâm, coi trọng việc thống kê. Coi đây là công cụ hữu hiệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của bộ và ngành”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng cho biết, thời gian qua, trên cơ sở quy chế phối hợp giữa hai cơ quan, BNPTNT đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thống kê triển khai nhiều hoạt động phối hợp như: xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thống kê; thực hiện các cuộc điều tra và tổng điều tra thống kê; tổ chức khảo sát thực tế sản xuất nông lâm thủy sản, đời sống dân cư ở một số địa phương và trao đổi, thống nhất nội dung, phương pháp, cách tính một số chỉ tiêu thống kê nông, lâm, thủy sản và đánh giá tình hình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp… 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số điểm tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: việc chia sẻ, trao đổi thông tin, số liệu thống kê giữa hai đơn vị có lúc, có nơi còn chưa kịp thời.  Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc ngành nông nghiệp với Cục Thống kê ở nhiều địa phương vẫn còn hạn chế, đôi lúc còn chưa kịp thời, khái niệm chỉ tiêu thống kê chưa thống nhất về phạm vi, có kỳ số liệu còn chênh lệch khi tổng hợp từ báo cáo địa phương của hai ngành.

img

Thông tin về dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đôi khi có sự chênh lệch do thời điểm báo cáo của Cục Thống kê và các Sở NNPTNT.

Bên cạnh đó, quy định về thời gian báo cáo trong chế độ báo cáo của Bộ NNPTNT áp dụng cho các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở NNPTNT chưa thống nhất với chế độ báo cáo áp dụng cho các Cục Thống kê, dẫn đến số liệu còn chênh lệch giữa hai ngành hoặc số liệu tổng hợp không có cùng thời gian để so sánh, đối chiếu.

Ngoài ra, số liệu phục vụ báo cáo hàng tháng, quý, năm từ báo nguồn báo cáo hành chính của Bộ NNPTNT như: tình hình dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thiệt hại do thiên tai, thiệt hại rừng, tình hình thị trường nông sản… chưa được quy định cụ thể về đơn vị cung cấp, thời gian cung cấp nên phải thông qua các đơn vị trung gian của Bộ để lấy số liệu.

Số liệu thống kê giữa hai ngành còn có chênh lệch, không thống nhất do còn khác nhau về khái niệm, phạm vi chỉ tiêu, thời gian, lịch báo cáo không hoàn toàn trùng khớp. Thông tin về dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thiệt hại do thiên tai do một số Sở NNPTNT chia sẻ cung cấp không kịp thời hoặc không phối hợp chia sẻ do chưa có văn bản quy định chính thức việc cung cấp thông tin. 

Thông tin về tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm, sâu bệnh hại cây trồng ảnh hưởng đến sản xuất nông lâm nghiệp hiện đang có 2 nguồn thông tin từ báo cáo của các Cục Thống kê và từ Bộ NNPTNT. Tuy nhiên, hiện nay, thông tin này đôi khi còn có sự chênh lệch do khác thời điểm báo cáo, do số liệu không thống nhất...

Đơn cử như dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp là dịch tả lợn châu Phi, theo báo cáo của Cục Thú y (Bộ NNPTNT), hiện cả nước đã có 2,2 triệu con lợn bị tiêu hủy (chiếm 6% tổng đàn) nhưng nhiều ý kiến lo ngại con số thực tế còn lớn hơn rất nhiều, bởi rất nhiều địa phương như Thái Bình, Nam Định,... mất đến 30 - 40% tổng đàn.

Để chương trình phối hợp hoạt động giữa hai bên đạt hiệu quả cao hơn, ông Lê Trung Hiếu, Vụ trưởng Vụ Thống kê nông lâm thủy sản, Tổng cục Thống kê đề xuất, Bộ NNPTNT cần tổ chức điều tra chuyên đề để tính toán các chỉ tiêu phục vụ nhu cầu mới như: đánh giá hiệu quả sản xuất, chuyển đổi cây trồng, phương pháp sản xuất tiên tiến…

Thống nhất sử dụng thông tin về tình hình sâu bệnh, dịch hại, ảnh hưởng của điều kiện biến đổi khí hậu, thời tiết đối với cây trồng, vật nuôi theo nguồn thông tin từ Bộ NNPTNT. 

Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong thu thập, khai thác thông tin đầu vào, góp phần nâng cao chất lượng số liệu và giảm thiểu thời gian tổng hợp, xử lý số liệu thống kê. Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng phương pháp sử dụng ảnh viễn thám vào thống kê diện tích cây trồng nông nghiệp. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem