Thông tư 06
-
Từ ngày 1/9, khách hàng cá nhân có thể được vay ngân hàng này để trả nợ cho ngân hàng khác theo quy định của thông tư 06 vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cũng không phải dễ thực hiện với quy định này.
-
HoREA cho rằng, quy định tổ chức tín dụng không được cho vay “để thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh” là chưa phù hợp thực tế, chưa bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với pháp luật hiện hành.
-
Với một số lo lắng Thông tư 06 sẽ siết chặt thêm điều kiện cho vay, Ngân hàng Nhà nước khẳng định chỉ áp dụng theo Luật Các tổ chức hiện hành. Tại Thông tư 06, Ngân hàng Nhà nước đã tháo gỡ rất nhiều nội dung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.
-
Sau nhiều lần các doanh nghiệp kiến nghị về quy định bất cập gây tốn hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) vừa sửa đổi quy định, đưa các sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu làm nguyên liệu để gia công xuất khẩu, sản xuất xuất khẩu vào danh mục miễn kiểm dịch.
-
Theo Luật sư Trương Anh Tú, những phần không có trong hợp đồng bán cho cư dân thì được hiểu là phần diện tích của chủ đầu tư nên họ sẽ có phần diện tích rất lớn để có thể thao túng các chính sách trong tòa nhà, gây bất cập và có nguy cơ hình thành những xung đột mới.
-
Giáo viên và học sinh không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.
-
Sáu tháng đầu năm 2017 chứng kiến sự vắng lặng của các nhà đầu tư địa ốc thứ cấp. Theo các chuyên gia, là do hiệu ứng của việc ngân hàng siết "van" tín dụng theo Thông tư 06 đã làm cán cân thị trường địa ốc thay đổi rõ rệt và nhà đầu tư cần “liệu cơm gắp mắm” trong bối cảnh hiện tại.
-
Lãi suất huy động đang hình thành mặt bằng mới, khi nhiều ngân hàng đã tung ra nhiều gói lãi suất huy động thông qua hình thức phát hành chứng chỉ tiền gửi với mức cao nhất lên tới 9,2%/năm. Liệu đây có phải là cách các ngân hàng lách luật để xé trần lãi suất huy động cho các kỳ dài hạn?
-
Trao đổi với Dân Việt, TS. Trương Văn Phước, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, cho rằng việc ban hành Thông tư 06 sửa đổi một số nội dung của Thông tư 36/2014/TT-NHNN là việc mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải làm.