Thu bạc triệu từ cá cảnh, sâu rơm

Thứ ba, ngày 17/07/2012 06:34 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với thu nhập trên 6 triệu đồng một tháng, ông Trần Phi Hùng (58 tuổi) ở khu phố 4, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh có thể sống an nhàn dưỡng già ngay giữa lòng thị xã.
Bình luận 0

Thất bại với nghề nuôi chim cút đẻ do dịch cúm gia cầm, năm 2005, ông Hùng chọn nghề bán cá cảnh và nuôi cá làm cần câu cơm.

Với 100m2 trước sân nhà, ông làm hồ nuôi cá trưng bày đủ các loại: Cá tàu, ông tiên, chép, hồng long, ngân long, kim long… để bán cho những người có thú nuôi cá kiểng.

"Tôi lớn tuổi rồi, nên kiếm nghề gì nhẹ nhàng, phù hợp với sức khỏe của mình, để kiếm thu nhập cho bản thân và gia đình…" - ông Hùng tâm sự.

img
Ông Hùng đang chăm sóc cá kiểng.

Ông cho biết, để có nguồn cá dồi dào bán cho người chơi cá cảnh, ông đến những trại chuyên nuôi cá kiểng ở huyện Củ Chi và Bình Chánh (TP.Hồ Chí Minh) mua đủ loại cá về để bán. Bán cá và có tay nghề trang trí hồ cá đẹp (ông là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh vật cảnh của phường), nên thu nhập hàng tháng của ông (trừ chi phí) cũng được 4-5 triệu đồng.

Không dừng lại ở bán cá kiểng, năm 2010, thấy sâu rơm có giá, lại đắt hàng, ông mày mò học hỏi và bắt đầu nuôi sâu rơm để bán cho những người nuôi cá, chim, gà. Theo ông Hùng, loại sâu này rất dễ nuôi, không cần diện tích lớn, nuôi trong những khay lớn khô ráo là được. Thức ăn của sâu chủ yếu là đọt khoai lang, nên dễ tìm nguồn thức ăn.

Chỉ với 20m2 đất sau nhà, ông mua 10.000 con giống về nuôi, sau 3 tháng bắt đầu thu hoạch. Mỗi đợt, ông thu khoảng 30kg sâu, giá bán hiện nay khoảng 200.000 đồng/kg, mỗi đợt ông lãi gần 5 triệu đồng.

"Đầu ra của sâu rơm không hạn chế, vì sâu rơm rất giàu chất dinh dưỡng, làm thức ăn cho cá, gà, chim rất tốt"- ông Hùng cho biết thêm. Ông đang có kế hoạch nhân giống bố mẹ sâu rơm để mỗi tháng cung ứng cho thị trường khoảng 100kg sâu.

"Ông Hùng muốn thông qua Hội ND để chuyển giao con giống và kỹ thuật nuôi sâu rơm cho các hộ nghèo trong phường, để giúp các hộ này tăng thêm thu nhập. Ông chịu trách nhiệm thu mua toàn bộ sản phẩm cho các hộ. Năm 2011, ông được tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân phường" - ông Hồ Văn Sung - Chủ tịch Hội ND phường 2 cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem