Thủ đô trên chặng đường nước rút

Thứ ba, ngày 11/11/2014 11:19 AM (GMT+7)
Bốn năm kể từ khi Hà Nội triển khai Chương trình 02 của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM), từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015”, đến nay Thủ đô đã có 38 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới.
Bình luận 0
Ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Hà Hội (ảnh nhỏ) cho biết: Với vai trò là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, Sở   đã triển khai nhiều giải pháp, từng bước tháo gỡ khó khăn. Đến nay, Chương trình 02 của Thành ủy đã thu được nhiều kết quả.


Vượt qua nhiều bỡ ngỡ

Ngay sau khi có nghị quyết, Sở NNPTNT đã tham mưu thành lập Ban chỉ đạo Chương trình 02, ban hành quy chế hoạt động và thành lập tổ chức, bộ máy thực hiện. Sở NNPTNT đã tham mưu cho UBND TP Hà Nội lập Đề án xây dựng NTM TP.Hà Nội giai đoạn 2010-2020, định hướng 2030, đồng thời, chọn 3 xã điểm là Song Phượng (Đan Phượng), Mai Đình (Sóc Sơn), Đại Áng (Thanh Trì) để làm điểm. 

Do là chương trình lớn, lần đầu tiên thực hiện nên khi mới triển khai, cả cán bộ và người dân đều bỡ ngỡ. Để thực thi nhiệm vụ, Sở NNPTNT đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM từ huyện đến xã, thôn. 

Kết quả, đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho trên 34.000 cán bộ xã, thôn về phương pháp, cách làm, vận dụng sáng tạo vào địa phương. Sở đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo Thành phố ban hành và hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM. 

Cơ cấu ngành nông nghiệp  Hà Nội đang có sự chuyển dịch tích cực, theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản, dịch vụ nông nghiệpGiá trị sản xuất nông nghiệp năm 2013 đã đạt khoảng 212,4 triệu đồng/ha, tăng hơn 13 triệu đồng so với năm 2012.

 

Để góp phần gia tăng các tiêu chí đạt chuẩn, nhất là các tiêu chí liên quan đến sản xuất, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, ngành nông nghiệp đã tập trung quy hoạch, lập đề án, triển khai các đề án: Rau an toàn; phát triển vùng chè chất lượng cao; đề án phát triển cơ giới hóa nông nghiệp thành phố; chương trình chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm và chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư; chuyển đổi rừng keo, bạch đàn sang trồng rừng sinh thái... Hoàn thành các quy hoạch phát triển ngành như: Quy hoạch phát triển chăn nuôi; thủy sản; rừng; cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...

Một bước đột phá của ngành nông nghiệp thủ đô là dồn điền, đổi thửa (DĐĐT). Đến nay, các huyện, thị xã đã thực hiện được 74.158,21/76.365,07 ha, đạt trên 97,11% so với kế hoạch. Trên cơ sở thành công của DĐĐT, nhiều địa phương đã quy hoạch lại sản xuất, hình thành các vùng sản xuất tập trung; đưa cơ giới hóa vào sản xuất, góp phần giải phóng sức lao động, nâng cao năng suất, giá trị nông sản.

 

img

 Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Xuân Việt và Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội (bìa trái) cùng thăm gian hàng phân bón của Công ty Hadico. Ảnh tư liệu.

 

Ngành nông nghiệp đã xây dựng được nhiều mô hình canh tác mới, có sức lan tỏa lớn như mô hình trình diễn các giống lúa mới năng suất, chất lượng cao; trình diễn lúa cấy bằng máy; thâm canh thanh long ruột đỏ tập trung theo tiêu chuẩn GAP; nuôi cá tầm thương phẩm; nuôi dê hướng thịt; chăn nuôi gà thả vườn; nuôi thâm canh rô phi an toàn sinh học... cho giá trị kinh tế cao, giúp người dân nâng cao thu nhập. Nhờ đó, cơ cấu ngành nông nghiệp đang có sự chuyển dịch tích cực, theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản, dịch vụ nông nghiệp. Đặc biệt, giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2013 đã đạt khoảng 212,4 triệu đồng/ha, tăng hơn 13 triệu đồng so với năm 2012.

Phấn đấu đạt giá trị sản xuất 231 triệu đồng/ha 

Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2015 Hà Nội có 40% số xã hoàn thành xây dựng NTM, trong đó, ngay năm 2014, có thêm 62 xã đạt chuẩn NTM, đặt ra cho các ngành, các cấp rất nhiều việc cần phải làm. 
Theo đánh giá, hiện sản xuất nông nghiệp phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của Thủ đô. Nhiều nơi còn giữ thói quen sản xuất lạc hậu, nhỏ lẻ và manh mún, thu nhập của người dân còn thấp và chưa ổn định; số lượng mô hình và các điển hình tiên tiến, nhất là mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa nhiều; việc xây dựng thương hiệu cho nông sản còn chậm; công tác xúc tiến đầu tư hiệu quả thấp; sản phẩm sản xuất ra hầu như chưa được chế biến, bảo quản.
Mặc dù thành phố đã có những cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp nhưng vẫn chưa đủ mạnh để thu hút các hộ, các doanh nghiệp đầu tư, nhất là lĩnh vực chế biến nông sản, giết mổ gia súc, gia cầm. Nguồn lực huy động cho phong trào còn khó khăn, chủ yếu vẫn là nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, trình độ cán bộ làm công tác xây dựng NTM ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM còn rất hạn hẹp, chưa có tính đột phá nên kết quả xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn tại một số nơi chưa đạt yêu cầu. 

Để phấn đấu về đích sớm, sau thành công của DĐĐT Sở NNPTNT sẽ hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương hình thành vùng sản xuất tập trung có năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao. Đồng thời, động viên kịp thời những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Theo ông Chu Phú Mỹ, Sở NNPTNT sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, hiệu quả bền vững theo hướng nông nghiệp đô thị sinh thái, vùng sản xuất nông sản hàng hóa chất lượng cao; chuyển mạnh cơ cấu nông nghiệp sang sản xuất nông sản thực phẩm chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm; gắn phát triển nông nghiệp với cải thiện, bảo vệ môi trường sinh thái; phát triển du lịch với làng nghề và xây dựng NTM. Phấn đấu tăng trưởng nông nghiệp với tốc độ từ 1,5-2%, tăng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản trên 1ha đất nông nghiệp trên 231 triệu đồng/ha; đổi mới hoạt động dịch vụ nông nghiệp; nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, lao động, kỹ thuật, phương tiện, vật tư sẵn có; củng cố, phát triển ngành nghề; tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho nông nghiệp, nông thôn.  

Viết Thủy (Trang Trại Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem