Thu hồi đất
-
UBND TP. Hà Nội vừa có Quyết định 654 về việc thu hồi 4.070 m2 đất tại ô đất ký hiệu CCĐT thuộc Dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng (xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng) do Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội đang quản lý.
-
Khu đất số 33 đường Phan Như Thạch là tài sản liên quan đến vụ đại án bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Trước đó, Ngân hàng SCB xin Lâm Đồng dừng thu hồi đất tại vị trí này, dừng chấm dứt hoạt động dự án Đà Lạt Plaza do đây đang là tài sản đảm bảo tại Ngân hàng.
-
UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định thu hồi hơn 1,5 ha đất thuộc ô đất B1CC4 tại dự án Khu trung tâm khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm để chuyển giao cho Công ty TNHH VIESTA thuê để tiếp tục dự án.
-
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu doanh nghiệp nhà nước phải sử dụng đất đúng mục đích, nếu sử dụng sai mục đích sẽ thu hồi đất;
-
Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã chỉ đạo UBND tỉnh nhanh chóng xử lý dứt điểm nhiều dự án đầu tư công chậm tiến độ, đặc biệt là 47 dự án đô thị, nhà ở không triển khai, chậm triển khai theo quyết định chấp thuận đầu tư gây lãng phí nguồn lực đất đai.
-
HĐND TP. Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về danh mục 2.527 công trình, dự án thu hồi đất năm 2025; danh mục 430 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2025.
-
TP.HCM triển khai thí điểm ủy quyền cho UBND TP.Thủ Đức, các quận, huyện quyết định biện pháp bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất đối với người có đất, chủ sở hữu tài sản khi nhà nước thu hồi đất.
-
UBND TP.HCM đã ủy quyền cho UBND Thủ Đức và các quận, huyện quyết định biện pháp, mức hỗ trợ đối với người có đất, chủ sở hữu tài sản khi Nhà nước thu hồi đất.
-
Ngày 3/12, UBND tỉnh Kon Tum cho biết đã có quyết định thu hồi đất đối với 3 dự án tại huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) vì để xảy ra mất rừng. Trong đó có 2 dự án nằm tại thị trấn Măng Đen – nơi được ví như "Đà Lạt thứ 2" của Tây Nguyên bởi khí hậu mát mẻ, tiềm năng du lịch.
-
Trong bài viết trước đã đề cập khía cạnh Luật Đất đai là nền tảng biến đất đai thành động lực cho phát triển kinh tế, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân và các chủ thể trong xã hội.