Thu hồi đất
-
Ngày 29/11, Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước bố trí cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đến hết ngày 31/12/2024.
-
Dự án do Công ty Cổ phần xây dựng Thương mại (CP-XD-TM) Nghĩa Phát làm chủ đầu tư treo lâu năm đã được chính quyền hủy quy hoạch nhưng quyền lợi người dân vẫn còn treo chưa có hồi kết.
-
GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vẫn còn nhiều bất cập, càng sửa càng rối như "cái cày đẽo dở". Chúng ta mua hẳn "cây gỗ" mới thiết kế hoàn toàn thành "cái cày" có hiệu quả cao nhất.
-
Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng dự án Sân bay Long Thành “vắt” qua ba nhiệm kỳ Quốc hội, việc chậm trễ bồi thường giải phóng mặt bằng cần được phân tích, rút kinh nghiệm và cam kết thật rõ từ Chính phủ.
-
Tiền sử dụng đất là số tiền người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.
-
Theo chương trình của Quốc hội, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được biểu quyết, thông qua vào ngày 29/11. Tuy nhiên, trong phiên thảo luận của Quốc hội, nhiều ý kiến ĐBQH đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng thời điểm thông qua của dự thảo Luật, vì còn nhiều bất cập, vướng mắc và các phương án khác nhau.
-
Tiếp tục phiên thảo luận của Quốc hội về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), phương án thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều từ các ĐBQH.
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức phiên họp giữa hai đợt họp để cân nhắc kỹ lưỡng, đánh giá nhiều mặt dự án Luật Đất đai, chỉ trình Quốc hội thông qua khi dự án luật đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và khả thi.
-
"Nếu có căn cứ cho rằng người dân đang quản lý được quyền sử dụng phần diện tích đất ao cá, vườn cây hợp pháp và chủ đầu tư chưa có quyền sử dụng hợp pháp đối với diện tích đất này, chưa gửi thông báo tới người dân mà tự ý vào san lấp, nông dân có thể khởi kiện ra tòa để giải quyết".
-
Sau 13 năm bị thu hồi đất sản xuất bởi dự án thủy lợi, gần 140 hộ dân ở Thừa Thiên Huế không được bồi thường thiệt hại.