Quốc hội sẽ tổ chức phiên họp giữa 2 đợt để cân nhắc, nghiên cứu kỹ lưỡng Luật Đất đai

Quỳnh Nguyễn Thứ sáu, ngày 03/11/2023 18:16 PM (GMT+7)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức phiên họp giữa hai đợt họp để cân nhắc kỹ lưỡng, đánh giá nhiều mặt dự án Luật Đất đai, chỉ trình Quốc hội thông qua khi dự án luật đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và khả thi.
Bình luận 0

Chiều 3/11, Quốc hội đã hoàn thành một ngày thảo luận sôi nổi trên hội trường để bàn về những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, đây là dự luật lớn và khó, đã được Quốc hội cho ý kiến tại hai Kỳ họp thứ 4 và thứ 5, được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã 4 lần cho ý kiến và dự án luật cũng được 2 lần đưa ra xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách.

Trong một ngày thảo luận, hiện đang còn nhiều ý kiến khác nhau, đề xuất nhiều phương án, chưa "ngã ngũ" nhiều nội dung trong dự án Luật.

Nhiều ĐBQH đề nghị cân nhắc thời điểm thông qua Luật Đất đai sửa đổi

Quốc hội sẽ tổ chức thêm phiên họp để cân nhắc, nghiên cứu kỹ lưỡng Luật Đất đai - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Vương Thị Hương (đoàn Hà Giang). Ảnh: QH

Với phạm vi điều chỉnh rộng, nội dung khó, phức tạp, đại biểu Vương Thị Hương (đoàn Hà Giang) cho rằng, dự thảo Luật Đất đai cần được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, thận trọng, đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Bà Hương nhấn mạnh, rất cần phải được xem xét thông qua kịp thời để đảm bảo hoàn thiện thể chế pháp luật về đất đai, để đáp ứng yêu cầu rất cấp thiết của thực tiễn.

Đó cũng là quan điểm của đại biểu Nguyễn Duy Minh (đoàn Đà Nẵng). Ông Minh kiến nghị Quốc hội thận trọng xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi thông qua dự án luật này.

"Qua nghiên cứu dự thảo luật trình tại kỳ họp lần này, tôi thấy còn nhiều nội dung có nhiều phương án khác nhau chưa thống nhất", ông Minh nêu lý do.

Theo đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp), Luật Đất đai rất quan trọng, hiện đang còn nhiều ý kiến khác nhau, đề xuất nhiều phương án. 

"Tôi đề xuất nên có một kỳ họp bất thường của Quốc hội để tiếp tục thảo luận về dự thảo luật này, để luật đi vào cuộc sống sau khi được ban hành và được người dân đồng tình", ông Hoà nêu kiến nghị.

Quốc hội sẽ tổ chức thêm phiên họp để cân nhắc, nghiên cứu kỹ lưỡng Luật Đất đai - Ảnh 3.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp). Ảnh: QH

Đại biểu Lê Thanh Vân cũng nhấn mạnh, Luật Đất đai là một đạo luật hết sức quan trọng, nên cần phải hết sức cẩn trọng. "Nếu thảo luận hôm nay chưa thống nhất nhiều vấn đề phức tạp thì cân nhắc để tiếp tục nghiên cứu ở kỳ họp sau", theo ông Lê Thanh Vân.

Đồng tình với nhận định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Nguyễn Trường Giang (đoàn Đắk Nông) nói, với một dự thảo luật còn nhiều nội dung có 2 phương án và nhiều đại biểu đăng ký phát biểu "cần phải rất thận trọng" thời điểm thông qua luật.

"Nếu chúng ta sửa đổi mà không nghiên cứu một cách thấu đáo sẽ dẫn đến những vướng mắc khác sau khi luật có hiệu lực", ông Nguyễn Trường Giang lưu ý.

Sẽ tổ chức phiên họp giữa 2 đợt họp Quốc hội

Thay mặt cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và của Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ để nghiên cứu, rà soát, tiếp thu ý kiến các cơ quan, tổ chức, chuyên gia; qua đó, chất lượng dự thảo Luật đã từng bước được nâng lên.

Quốc hội sẽ tổ chức thêm phiên họp để cân nhắc, nghiên cứu kỹ lưỡng Luật Đất đai - Ảnh 4.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh. Ảnh: QH

Tuy nhiên, cho đến nay, nhiều chính sách quan trọng chưa thiết kế được phương án tối ưu; trong quá trình rà soát tiếp tục phát sinh các vấn đề chính sách mới có ý kiến khác nhau do phạm vi của dự án Luật Đất đai rất rộng, liên quan mật thiết, chặt chẽ với nhiều quy định tại các luật khác.

"Cơ quan soạn thảo ghi nhận các đại biểu chia sẻ với nội dung luật khó phức tạp, cầu thị tiếp thu nhiều ý kiến, nhưng đến nay còn nhiều ý kiến khác nhau", ông Thanh nói và khẳng định, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp rà soát tổng hợp đầy đủ ý kiến ĐBQH thảo luận để hoàn thiện dự thảo Luật.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, trong ngày 3/11 đã có 49 đại biểu phát biểu, 16 đại biểu tranh luận, 72 đại biểu đã đăng ký nhưng chưa phát biểu do hết thời gian. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, các ĐBQH đánh giá cao việc chuẩn bị báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra cùng các cơ quan hữu quan, thống nhất với nhiều nội dung của dự thảo Luật, đồng thời tham gia nhiều ý kiến để hoàn thiện dự án luật. 

Quốc hội sẽ tổ chức thêm phiên họp để cân nhắc, nghiên cứu kỹ lưỡng Luật Đất đai - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Ảnh: QH

Ý kiến của các ĐBQH là cơ sở để Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện, trình Quốc hội lựa chọn xem xét phương án khả thi nhất.

Các ĐBQH cũng đã cho ý kiến về các nội dung như phạm vi điều chỉnh, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật cùng nhiều vấn đề trọng tâm trong dự án luật. 

Tuy nhiên, dự án luật còn nhiều vấn đề phức tạp, tác động, ảnh hưởng lớn, liên quan đến nội dung một số dự án luật khác cũng đang được Quốc hội trình trong kỳ họp này, vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ĐBQH tiếp tục tham gia góp ý bằng văn bản để cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, hoàn chỉnh một cách thận trọng, kỹ lưỡng và toàn diện.

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức phiên họp giữa hai đợt họp (đợt 1 từ ngày 23/10 đến ngày 10/11; đợt 2 từ ngày 20/11 đến ngày 28/11 - PV) để cân nhắc kỹ lưỡng, đánh giá nhiều mặt để báo cáo Quốc hội, chỉ trình Quốc hội thông qua khi dự án luật đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và khả thi", Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem