Thu hút

  • “Một năm nữa (1.7.2016) là thời hạn chót để các bộ ngành rà soát, tự bãi bỏ các điều kiện kinh doanh do chính mình đã ban ra trước thời điểm Luật Doanh nghiệp (DN) và Đầu tư mới có hiệu lực. Nếu các bộ tiếp tục không suy chuyển thì bộ ngành ấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước nhân dân…”.
  • Dạy nghề cho nông dân (ND) bằng hình thức ND dạy ND; học viên thành thục nghề, tự mở xưởng sản xuất rồi cũng chính họ lại trở thành thầy dạy nghề cho các ND khác. Cách làm này đang phát huy hiệu quả cao ở Đà Nẵng.
  • Khai mạc từ ngày 17.4.2015, đến nay Giải thể thao Cúp 24.6 năm nay của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã thành công tốt đẹp, đảm bảo công tác an toàn, không có chấn thương xảy ra. Đây là lần đầu tiên Ban tổ chức có điều kiện để tổ chức tổng kết, trao thưởng và gặp gỡ ban lãnh đạo, các vận động viên của tất cả các bộ môn thi đấu.
  • Huyện Tiên Phước (Quảng Nam) đang tập trung mọi nguồn lực, lồng ghép các nguồn, chương trình để đầu tư cho 3 xã Tiên Sơn, Tiên Phong và Tiên Cảnh cán đích nông thôn mới (NTM) cuối năm 2015 này. 
  • Dù diễn ra vào ngày Chủ nhật, nhưng hôm qua (28.6), đã có đại diện rất nhiều doanh nghiệp (DN) tên tuổi đến dự hội nghị về tăng cường thu hút đầu tư vào nông nghiệp.
  • Sau cơn sốt săn tìm hạt giống dưa hấu tí hon về tự trồng, nhiều "nhà nông đô thị" còn tò mò mua thử hạt giống dưa hấu vỏ vàng về trồng thử. 
  • Vừa qua, tại TP. Phan Thiết (Bình Thuận), Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – mã chứng khoán DPM, nhà sản xuất và kinh doanh các sản phẩm phân bón Phú Mỹ) vừa phối hợp cùng Sở Khoa học Công nghệ Bình Thuận và Câu Lạc Bộ doanh nghiệp Việt Nhật (VJBC) tổ chức hội thảo khoa học “Nông nghiệp bền vững với công nghệ tiên tiến Nhật Bản”.
  • “Chúng ta cần tìm những người muốn đánh tiếng kẻng tiên phong, đồng thời cần coi các kênh thông tin là "quả đấm thép" cho tiêu thụ sản phẩm,… là những việc cần làm ngay để đẩy mạnh chương trình về chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội”, ông Hoàng Thanh Vân - Cục trưởng Cục chăn nuôi phát biểu tại buổi tọa đàm chiều qua.
  • “Nhờ Quỹ HTND cho vay 30 triệu đồng, tôi có điều kiện mua thêm 3 triệu trứng cá trắm, chép về ép giống. Vụ đó, tỷ lệ trứng nở đạt gần 90%, từ 9 sào nuôi cá giống, gia đình tôi lãi 100 triệu đồng” - anh Phạm Văn Tiệp (thôn 2, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, Thái Bình) thổ lộ.
  • TS.Võ Trí Thành-Phó viện trưởng Viện quản lý kinh tế T.Ư khẳng định như trên tại Hội thảo quốc tế “Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) - Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam”diễn ra ngày 10.6.