Thư Kỳ "mang ơn" quá khứ nhúng chàm

Long Hy Chủ nhật, ngày 11/09/2016 05:55 AM (GMT+7)
"Không đóng phim khiêu dâm, không có tôi ngày hôm nay" - nữ diễn viên 40 khẳng định.
Bình luận 0

Mỗi khi nhắc đến tên tuổi của nữ diễn viên xứ Đài – Thư Kỳ, những người không biết đến quá khứ của cô lập tức liên tưởng đến nhan sắc quyến rũ và nụ cười ngọt ngào. Tuy nhiên cũng không ít khán giả lại có cảm giác “gợn gợn” khi trong đầu họ luôn thường trực suy nghĩ về quá khứ chụp ảnh mát mẻ và đóng phim nhạy cảm của cô.

img

Hình ảnh bỏng rẫy trong quá khứ của Thư Kỳ.

Thế nhưng bản thân Thư Kỳ tỏ ra khá thẳng thắn khi nói về tháng ngày đầu cô đến với làng giải trí bằng cách khoe thân trong những thước phim gợi cảm và có tính khiêu dâm.

Trong một bài phỏng vấn với trang Sohu, phóng viên đề cập đến thời gian Thư Kỳ đóng phim người lớn, sau đó cô chuyển sang dòng phim nghệ thuật và giải trí với hình tượng một ngọc nữ thuần khiết, khỏe khoắn trong mắt người hâm mộ.

Cú chuyển ngoặt này của Thư Kỳ được cho là một thành công hiếm có đối với nhiều sao nữ Đài Loan và Hong Kong từng theo dòng phim 18+.

img

Thư Kỳ thẳng thắn đối diện với quá khứ đóng phim người lớn.

Trả lời câu hỏi trên, Thư Kỳ khẳng định đó chính là may mắn mà cô có được: “Tôi luôn thừa nhận, nhờ may mắn nên mình mới được như ngày hôm nay. Hành trình vào làng giải trí của mình quá thuận lợi”, người đẹp tâm sự.

Nữ diễn viên sinh năm 1976 cho rằng, nỗ lực bản thân cũng chính là chìa khóa giúp cô thành công: “Có nhiều người thường hỏi tôi về chuyện đã qua và tôi cũng cảm thấy hết sức day dứt. Đời người ai cũng từng trải qua những chuyện sai lầm, ai cũng có một lần sảy chân. Thế nhưng quan trọng hơn cả là bạn biết mình sai để từ đó thay đổi bản thân”.

Khi được hỏi liệu đóng phim cấp ba có phải là sai lầm trong đời hay không, Thư Kỳ cho rằng đó là sự thiếu hiểu biết của tuổi trẻ. Vì vậy khi đã trưởng thành, cô luôn ý thức cách khắc phục sai lầm do tuổi trẻ gây ra cũng như làm quen với những xì xào về quá khứ không mấy tốt đẹp của mình.

Tôi không hề để ý đến chuyện có người xì xào về quá khứ đóng phim cấp ba. Người ta nói nhiều tôi cũng nghe quen tai rồi. Trước đây tôi còn nhỏ nên thiếu hiểu biết nhưng không có tháng ngày đóng phim cấp ba như vậy thì chắc chắn không thể có Thư Kỳ như ngày hôm nay. Tôi muốn nhấn mạnh, từ đóng phim người lớn đến một nữ diễn viên thành công là một kỳ tích mà tôi đã làm được” - Thư Kỳ bộc bạch.

img

Không trải nghiệm đóng phim người lớn thì không có Thư Kỳ ngày hôm nay.

Thư Kỳ khuyên những cô gái trẻ không nên bắt chước mình để có được sự nổi tiếng, bởi mỗi người có một cách đi và may mắn riêng, quan trọng hơn là những nỗi đau về tinh thần sẽ phải gánh chịu nếu lệch đường.

Một năm đầu đóng phim cấp ba, tôi cảm thấy vô cùng đau khổ. Bộ phim 'Sắc tình nam nữ' phản ánh cuộc sống nhục nhã của tôi trong thời gian đó cho đến khi chính thức nhận được một bộ phim điện ảnh thực thụ đầu tiên”, Thư Kỳ ứa nước mắt nhớ lại.

Ngôi sao Nhiếp Ẩn Nương cũng thẳng thắn nói về cách cô tiếp cận và gia nhập làng giải trí bằng nghề người mẫu, chụp sách ảnh và đóng phim cấp ba: “Đây chính là cách tôi bước vào làng giải trí”, cô nói.

Theo Baidu, giữa thập niên những năm 90, Thư Kỳ ký hợp đồng trở thành người mẫu người quản lý ngoài 50 tuổi Hà Tuấn Hùng. Cô được họ Hà sắp xếp cho chụp sách ảnh, quay 6 bộ phim mát mẻ với cát-xê bèo bọt 10.000 Đài tệ (hơn 70 triệu đồng).

Bất mãn với thù lao rẻ mạt, Thư Kỳ tự bỏ tiền túi quay bộ phim điện ảnh Linh hồn và dục vọng, một bộ phim khiêu dâm chính hiệu. 

img

Cái giá phải trả cho thành công của cô không phải nhỏ.

Nhắc lại thời gian chụp ảnh gợi cảm và đóng phim người lớn, Thư Kỳ rơi nước mắt cho biết cô cảm thấy thực sự hối hận vì tuổi trẻ non nớt, bồng bột. Chính quá khứ nhúng chàm đó khiến cô từng mất đi tình yêu của thiên vương Lê Minh, nam ca sĩ Vương Lực Hoành hay tài tử Trương Chấn.

Mặc dù đi lên từ dòng phim cấp ba và được ghi nhận cho những cống hiến từ giới chuyên gia từ chính dòng phim nhạy cảm nhưng Thư Kỳ ý thức sâu sắc rằng đây không phải đường dài trong kế hoạch vương đến thành công của bản thân.

img

Thư Kỳ hiểu rằng phim cấp ba không thể là kế dài lâu sau khi giành giải Kim Tượng

Khi nắm được thành công ban đầu với giải Kim Tượng 1996 hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc từ bộ phim người lớn Sắc tình nam nữ, Thư Kỳ đã trở thành nữ diễn viên phim khiêu dâm đầu điên đi vào lịch sử điện ảnh Hong Kong với giải thưởng danh giá trên. 

Từ đây cô quyết định từ giã dòng phim cấp ba và từng bước gia nhập hàng ngũ những ngôi sao hạng A tại showbiz Hoa ngữ. Thư Kỳ từ chối thẳng thắn lời mời của đạo diễn “ân sư” Vương Tinh cho bộ phim người lớn Trái chín thì hái 1997/ The Fruit Is Swelling 1997. Tuy vậy, người đẹp vẫn miễn cưỡng tham gia với tư cách khách mời để báo ơn vị đạo diễn đã có công dẫn dắt cô đến với làng giải trí.

img

Cô góp mặt trong bom tấn Hollywood.

Thời gian sau đó, khán giả liên tục thấy Thư Kỳ xuất hiện trong các bộ phim nghệ thuật do các đạo diễn trên tuổi dàn dựng như Millennium Mambo (2001), Thời khắc đẹp nhất (2005), Ba lần (2007) của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền và Cỏ mỹ nhân (2003) của Lã Bình. Ngoài ra cô cũng góp mặt trong một vài bom tấn hành động của Hollywood như Người vận chuyển 2, So Close.

Dù từng nhận giải Ảnh hậu LHP Kim Mã nhưng đôi lúc vẻ gợi cảm và nhan sắc ngọt ngào của cô luôn khiến khán giả nghi ngờ khả năng diễn xuất.

Đạo diễn Lưu Vỹ Cường từng hợp tác với Thư Kỳ trong phim Vô gian đạo đã thẳng thắn nhận xét: “Thư Kỳ là bình hoa di động không có gì là không tốt cả”. Ông cho rằng, để từ một “bình hoa di động” trở thành một nữ diễn viên hạng A như Thư Kỳ không phải ai cũng làm được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem