Thủ lĩnh Chechnya tuyên bố muốn làm điều này để cạnh tranh với ông chủ tập đoàn lính đánh thuê Wagner

Tuấn Anh (Theo Reuters) Thứ hai, ngày 20/02/2023 07:12 AM (GMT+7)
Nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov muốn thành lập công ty quân sự tư nhân của riêng mình sau khi hoàn thành trách nhiệm với nhà nước.
Bình luận 0
Thủ lĩnh Chechnya muốn thành lập công ty quân sự tư nhân của riêng mình - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Chechnya Kadyrov. Ảnh Reuters

Nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov, đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm 19/2  rằng,  một ngày nào đó ông dự định thành lập công ty quân sự tư nhân của riêng mình theo phong cách của Tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Yevgeny Prigozhin.

Trên kênh Telegram, ông Kadyrov nói rằng: "Chúng tôi có thể tự tin nói rằng (Tập đoàn) Wagner đã chứng minh tính hiệu quả về mặt quân sự và bắt đầu thảo luận về nhu cầu thành lập công ty quân sự tư nhân. Không còn nghi ngờ gì nữa, loại hình đào tạo chuyên nghiệp này là cần thiết". 

Sự trỗi dậy của Wagner và các lực lượng lính đánh thuê khác bên ngoài cơ cấu chỉ huy quân sự truyền thống của Nga đã làm dấy lên mối lo ngại giữa các nhà ngoại giao phương Tây rằng những nhóm như vậy một ngày nào đó có thể gây ra mối đe dọa cho sự ổn định ở Nga.

Trong một bài đăng trên Telegram, Kadyrov cho biết Wagner, người đã chiến đấu bên cạnh quân đội Nga ở Ukraine, đã đạt được "kết quả ấn tượng" và các công ty quân sự tư nhân là cần thiết.

Kadyrov, người đã lãnh đạo Cộng hòa Chechnya từ năm 2007, cho biết: "Chúng tôi có thể tự tin nói rằng Wagner đã thể hiện dũng khí của mình về mặt quân sự và vạch ra một ranh giới trong các cuộc thảo luận về việc liệu các công ty quân sự tư nhân như vậy có cần thiết hay không".

Kadyrov, 46 tuổi, cho biết: "Khi hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, tôi nghiêm túc lên kế hoạch cạnh tranh với người anh em thân yêu Yevgeny Prigozhin của chúng tôi và thành lập một công ty quân sự tư nhân. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ".

Kadyrov và Prigozhin đều lãnh đạo các lực lượng ở Ukraine dưới sự chỉ huy quân sự của Nga và là đồng minh trung thành của Putin, nhưng họ cũng đã công khai lên tiếng chống lại giới lãnh đạo quân sự.

Tập đoàn Wagner đóng một vai trò ngày càng nổi bật trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine, dẫn đầu cuộc tấn công kéo dài hàng tháng vào thị trấn Bakhmut của vùng Donetsk.

 Theo Nhà Trắng, Wagner PMC đã mất hơn 30.000 lính đánh thuê bị thương và thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem