Thu ngân sách TP.HCM
-
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của 6 lô đất (trong số 9 lô đất) thuộc 2 gói thầu XL1, XL2, tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự kiến sẽ được hoàn thành vào ngày 15/10, phục vụ việc đấu giá để tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố.
-
Luật Nhà ở 2014 chỉ công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại đối với nhà đầu tư có quyền sử dụng 100% đất ở. Điều này không chỉ khiến số thu tiền sử dụng đất sụt giảm mạnh trong cơ cấu tổng thu ngân sách của TP.HCM, mà còn khiến doanh nghiệp bất động sản cũng khốn đốn vì hàng trăm dự án bị “trùm mền”.
-
Tại Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 42 sáng 7/7, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, tỷ lệ ngân sách để lại cho Hà Nội tăng từ 30% lên 35%, Hải Phòng giảm từ 100% còn 78%, TP.HCM giảm từ 33% xuống còn 18% trong giai đoạn 2017-2020.
-
Từ khi Luật ngân sách có hiệu lực vào năm 2002, việc phân bổ ngân sách của Việt Nam dường như vẫn còn đó những trục trặc khiến cho các nguyên tắc về công bằng và hiệu quả chưa hài hòa với nhau.
-
Sáng 7/12 HĐND TP.HCM đã khai mạc kỳ họp thứ 7. Đây là kỳ họp quan trọng dịp cuối năm để nhìn nhận lại các kết quả năm qua, đồng thời định hướng phát triển trong năm tới.
-
Năm 2019, TP.HCM được trung ương giao chỉ tiêu thu ngân sách cho thành phố ở mức rất cao: 399.125 tỷ đồng. Tính trung bình mỗi ngày TP.HCM phải thu hơn 1.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng chỉ tiêu này khá cao, rất khó khăn cho công tác huy động nguồn thu trên địa bàn thành phố.