Thu nhập khá nhờ chổi chít

Thứ ba, ngày 14/09/2010 10:58 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đô thị hoá, ruộng đất ít dần, nghề làm chổi chít ở xã Trung Minh, thành phố Hoà Bình (Hoà Bình) đã tạo việc làm, thu nhập khá, ổn định cho hàng trăm lao động.
Bình luận 0
img
Nghề làm chổi chít mang lại thu nhập khá, ổn định cho hàng trăm lao động xã Trung Minh.

Cơ sở chổi chít xuất khẩu của gia đình anh Vũ Huy Thành (xóm Chu, xã Trung Minh) thu hút hơn 30 lao động, mỗi người một công đoạn. Gia đình anh Thành trước đây làm ruộng, mới chuyển sang làm nghề chổi chít được 5 năm nay. Ban đầu làm nhỏ, quy mô 100-200 chiếc chổi chít/ngày, sau nâng dần lên hơn 1.000 chiếc/ngày.

Số lao động biết nghề, giỏi nghề cũng tăng từ 5-10 người lên đến hơn 30 người như hiện nay. Chị Bình - một thợ làm chổi chít lành nghề cho biết: “Người mới học nghề mỗi ngày làm được 30-40 chiếc chổi, người lành nghề làm được 60-70 chiếc. Mỗi chiếc chổi, thợ được trả 1.200 đồng, tính ra ngày công của thợ từ 50.000-70.000 đồng. Làm nghề này mưa không đến mặt, nắng không đến đầu mà thu nhập cũng khá ổn định”.

Theo ông Hoàng Văn Hải - Phó Chủ tịch Hội ND xã, nghề làm chổi chít xuất hiện ở Trung Minh cách đây mấy chục năm. Trước chỉ vài ba hộ làm lẻ tẻ, chổi chít làm ra chủ yếu bán quanh thị xã Hoà Bình. Nghề này phát triển mạnh chỉ mới gần chục năm nay khi các lái buôn tìm được mối xuất khẩu chổi chít sang thị trường Trung Quốc. Bên cạnh nhiều hộ làm với quy mô vừa phải, hiện xã Trung Minh có gần 10 hộ sản xuất chổi chít ở quy mô lớn, lượng xuất khẩu đạt từ 30-50 vạn chiếc/năm.

Song, khó khăn mà nhiều hộ sản xuất chổi chít quy mô lớn gặp phải trong mấy năm nay đó là thiếu lao động biết nghề và thiếu vốn mua nguyên liệu. Khó khăn thứ nhất được giải quyết thông qua các lớp dạy nghề do Hội ND thành phố tổ chức. Còn khó khăn thứ 2 thì chưa tìm được hướng giải quyết mang tính lâu dài. “Doanh nghiệp vay vốn ngân hàng rất dễ, vay được nhiều, còn ND đi vay vốn rất khó, nếu vay được cũng không đáng kể.

Để có đủ nguyên liệu làm trong cả năm, những cơ sở sản xuất chổi chít lớn phải cần 2 tỷ đồng vào vụ thua mua bông chít. Nhưng thời điểm đó, nhiều lắm thì ngân hàng cũng chỉ cho vay được 500 triệu đồng. Nếu chủ động được nguồn vốn mua nguyên liệu, các cơ sở làm chổi chít mới dám mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động...” - anh Thành thổ lộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem