Thủ phạm vụ đốt nhà làm 2 người tử vong ở TP.Thủ Đức khai gì với công an?

Chinh Hoàng Chủ nhật, ngày 26/06/2022 17:46 PM (GMT+7)
Lê Công Hậu, thủ phạm đốt nhà khiến 2 người tử vong ở TP.Thủ Đức đã có những lời khai ban đầu với cơ quan công an TP.HCM.
Bình luận 0
Thủ phạm vụ đốt nhà làm 2 người tử vong ở TP.Thủ Đức khai gì với công an? - Ảnh 1.

Lê Công Hậu, thủ phạm đốt nhà khiến 2 người tử vong ở TP.Thủ Đức. Ảnh: CACC

Chiều 26/6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đã phối hợp với các đơn vị liên quan lấy lời khai Lê Công Hậu (58 tuổi, quê Bến Tre), điều tra về hành vi phóng hỏa làm 2 người tử vong.

Tại cơ quan Công an TP.HCM, Hậu khai đã có vợ con, nhưng vẫn có quan hệ tình cảm với bà K.T.T.L. (49 tuổi, ngụ tại căn nhà ở hẻm Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức). Đồng thời, Hậu có hỗ trợ tiền để bà L. mua nhà.

Vợ của Hậu sau đó biết chuyện chồng mình dan díu với người phụ nữ khác bên ngoài nên tìm đến nhà bà L. nói chuyện, dẫn đến cự cãi. Sau đó, giữa bà L. và Hậu xảy ra mâu thuẫn.

Bà L. quyết định cắt đứt mối quan hệ khiến nghi phạm bực tức, nảy sinh ý định phóng hỏa, đốt nhà bà L. Ngày 24/6, Hậu di chuyển từ Bến Tre lên TP.HCM, trên đường đi, người này ghé mua xăng.

Rạng sáng 25/6, Hậu đến nơi, đổ xăng và châm lửa đốt. Trong nhà bà L. lúc này có 6 người, 4 người kịp thoát ra ngoài. Riêng chị N.T.T.N. (23 tuổi) và N.T.T.X. (19 tuổi) bị kẹt lại và tử vong. Sau khi gây án, Hậu rời khỏi TP.HCM.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem