Giáp Tết, nông dân vùng trồng hoa cúc của Khánh Hòa kém vui vì giá hoa không tăng

Công Tâm Thứ ba, ngày 03/01/2023 07:26 AM (GMT+7)
Năm nay, giá vật tư nông nghiệp, công lao động đều tăng khiến cho việc sản xuất hoa cúc tại phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) gặp không ít khó khăn.
Bình luận 0

Những ngày này, bà con nông dân dân trồng hoa tại phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang tất bật các công việc chăm sóc vụ hoa để phục vụ Tết Nguyên đán năm 2023. 

Nông dân trồng hoa cúc ở Khánh Hòa gặp khó vì giá vật tư nông nghiệp tăng cao - Ảnh 1.

Nông dân phường Ninh Giang chăm sóc hoa cúc Tết để bán cho khách hàng. Ảnh: C.T

Theo các hộ trồng hoa cúc tại địa phương, vật tư nông nghiệp, công lao động đều tăng hơn so với các năm trước khiến nhiều nông dân gặp khó khăn. Việc nhiều loại vật tư nông nghiệp tăng khiến chi phí đội lên đáng kể so với các năm trước. 

Ông Phan Sang - Chủ tịch Hội Nông dân phường Ninh Giang cho biết, so với các năm trước, năm nay việc sản xuất hoa Tết của người dân gặp không ít khó khăn. Bởi, ngoài việc thời tiết mưa nhiều kéo dài làm ảnh hưởng đến hoa cúc thì chi phí vật tư nông nghiệp tăng từ 10 - 15% khiến cho thu nhập của người trồng hoa năm nay không bằng mọi năm. 

Thủ phủ hoa cúc ở Ninh Giang gặp khó vì giá vật tư nông nghiệp tăng cao - Ảnh 2.

Hoa cúc Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa được nhiều người biết đến. Ảnh: C.T

Lãnh đạo Hội Nông dân phường Ninh Giang cho biết, hoa cúc Ninh Giang được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng bởi chất lượng hoa ở vùng này tốt, màu hoa vàng tươi bắt mắt, bông to, lá xanh và dày. So với năm 2021, chỉ có 90 hộ trồng khoảng 25.000 chậu, năm nay người dân đã mạnh dạn xuống giống nhiều hơn, hiện tại có 120 hộ trồng với số lượng khoảng 45.000 chậu.

Thủ phủ hoa cúc ở Ninh Giang gặp khó vì giá vật tư nông nghiệp tăng cao - Ảnh 3.

Với giá vật tư nông nghiệp, công lao động tăng khiến thu nhập của người trồng hoa cúc gặp không ít khó khăn. Ảnh: C.T

Chị Lương Thị Mỹ Vệ (phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa) cho biết: "Năm nay, gia đình tôi làm 300 chậu hoa cúc loại nhỏ và 100 chậu hoa cúc loại lớn. Năm nay giá thuốc trừ sâu, phân bón tăng mạnh so với mọi năm, bên cạnh đó mưa kéo dài nhiều ngày khiến việc chăm sóc hoa cúc gặp khó khăn. Hiện số lượng hoa cúc của gia đình đã được các thương lái bao tiêu đầu ra, tuy nhiên giá bán sản phẩm không tăng". 

Thủ phủ hoa cúc ở Ninh Giang gặp khó vì giá vật tư nông nghiệp tăng cao - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Thừa, phường Ninh Giang đang chăm sóc hoa cúc Tết. Ảnh: C.T

Cùng trăn trở như bà Vệ, ông Nguyễn Thừa cùng trú tại địa phương cho hay, gia đình làm 400 chậu cúc đại đóa, bước vào vụ hoa cúc năm nay cả tiền công và phân bón đầu vào đều tăng trên 10%, thậm chí có lúc tiền phân bón lên gấp đôi. Vụ này, gia đình ông chủ yếu lấy công làm lãi. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem