“Thủ phủ” vải thiều Bắc Giang thắng lớn, giá cao nhất 60 năm qua

Minh Huệ Thứ hai, ngày 08/07/2019 19:30 PM (GMT+7)
Mặc dù bị mất mùa, sản lượng giảm gần một nửa so với năm 2018, song năm nay nông dân trồng vải thiều ở Bắc Giang vẫn thắng lớn khi thu về tới hơn 6.365 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh và bà con nông dân cho biết, đây là kỳ tích chưa từng có, cao hơn năm 2018 tới hơn 500 tỷ đồng.
Bình luận 0

Càng cuối vụ, giá càng cao ngất ngưởng

Những ngày này, huyện Lục Ngạn đang vào cuối vụ vải thiều. Ở các xã vùng thấp, vải gần như đã sạch trong vườn, tuy nhiên ở một số nơi vùng cao như xã Tân Sơn, Cấm Sơn, Sơn Hải…, vải chín muộn hơn. Đặc biệt, giá vải thiều tươi đang ở mức cao, dao động từ 60.000 - 78.000 đồng/kg nên bà con vô cùng phấn khởi.

img

Vườn vải thiều của gia đình ông Lường Văn May ở xã Tân Sơn đã chín đỏ vườn và đang chuẩn bị thu hoạch xong. Ảnh: L.P

Vườn vải của gia đình ông Lường Văn May ở thôn Hóa (xã Tân Sơn) hiện đã thu hoạch được 2/3 sản lượng, những cây còn lại, quả đang chín đỏ. Năm nay, mặc dù gặp thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều vườn bị mất mùa nhưng do có sự đầu tư chăm sóc, cộng với thực hiện quy trình VietGAP nên vườn vải thiều của gia đình ông May vẫn cho sản lượng lớn, chất lượng vượt trội so với năm ngoái.

Với giá bán dao động từ 36.000  - 50.000 đồng/kg, dự kiến vụ vải này ông thu về khoảng 600 triệu đồng.

Được biết, toàn xã Tân Sơn có 670ha vải thiều, trong đó 400ha vải được sản xuất theo quy trình VietGAP. Tương tự, xã Sơn Hải cũng trồng khoảng 418ha vải thiều, chiếm một  nửa là vải trồng theo quy trình VietGAP. Do năm nay sản lượng vải của các xã này chỉ bằng 60-70% so với năm ngoái nên việc tiêu thụ của bà con cũng thuận lợi hơn.

Theo thống kê của UBND xã Sơn Hải, năm nay sản lượng vải của xã đạt khoảng 1.100 tấn, tập trung nhiều ở các thôn Tam Chẽ, Cầu Sắt, Cổ Vài. Trong đó, có hàng chục hộ thu về sản lượng cao từ 10 cho tới 30 tấn vải tươi, điển hình như gia đình ông Vi Văn Chắn (thôn Cầu Sắt) đạt hơn 20 tấn, doanh thu lên tới tiền tỷ. Dự kiến, vụ vải năm nay toàn xã Sơn Hải thu về gần 37 tỷ đồng.

Điều thuận lợi năm nay, thấy vải cho mẫu mã đẹp, chất lượng cao nên các thương lái Trung Quốc còn lặn lội tới tận các vườn để đặt hàng và đặt điểm cân ở ngay trung tâm các xã, vì thế người dân không phải vất vả chở vải mang ra tận quốc lộ tiêu thụ như mọi năm. 

img

Thương lái Trung Quốc (bên trái ảnh) vào tận vườn của gia đình ông Lường Văn May lựa chọn và đặt mua vải thiều. Ảnh: L.P

img

 Vườn vải thiều sai trĩu, chín đỏ của gia đình ông Lường Văn May ở thôn Hóa, xã Tân Sơn (Lục Ngạn, Bắc Giang). Dự kiến vụ vải năm nay, gia đình ông thu về hơn 600 triệu đồng. Ảnh:  L.P 

Không chỉ nhân rộng diện tích trồng vải thiều VietGAP, năm nay nông dân 2 xã Giáp Sơn và Quý Sơn (Lục Ngạn) còn liên kết với doanh nghiệp trồng vải hữu cơ, giá xuất bán tại vườn 80.000 đồng/kg.

Theo thông tin bà con cung cấp, càng vào cuối vụ giá vải thiều tươi càng tăng cao. Mới đây, một số thương lái đã đến tận vườn của các hộ dân ở xã Tân Sơn tìm mua vải với giá 78.000 đồng/kg; trong khi đại lý Tùng Mơ (xã Tân Sơn) cũng thu mua loại vải có chất lượng cao nhất với giá 74.000 đồng/kg; điểm cân Sèo - Sẩn cùng ở xã Tân Sơn mua với giá 70.000 đồng/kg.

Doanh thu cao kỷ lục

Trao đổi với phóng viên báo NTNN, ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang) cho hay, năm 2019, tổng sản lượng tiêu thụ quả vải tươi toàn tỉnh đạt 147.030 tấn (vải sớm 38.780 tấn, vải chính vụ 108.250 tấn), tổng giá trị đạt 6.365 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ vải thiều đạt 4.675 tỷ đồng, thu từ hoạt động dịch vụ phụ trợ đạt 1.690 tỷ đồng. Đây là con số "khủng" nhất từ trước tới nay mà tỉnh này thu được từ vụ vải.

Nguyên nhân là do giá vải năm nay cơ bản được giữ ổn định ở mức cao. Theo đó, giá bán vải bình quân cho cả vụ 2019 đạt khoảng 31.800 đồng/kg. Các loại phụ kiện như đá cây, thùng xốp được duy trì ổn định, trong đó giá đá cây cả vụ dao động từ 25.000 - 40.000 đồng/kg (lúc cao điểm giá đá cây tăng tới 50.000 - 80.000 đồng/cây), thùng xốp các loại dao động từ 22.000 - 50.000 đồng/thùng.

Còn ông Trần Quang Tấn – Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang xác nhận, năm 2018 nông dân trồng vải được mùa chưa từng có, ai cũng sợ cảnh “bão giá” nhưng nhờ thị trường được mở rộng nên giá bán vẫn ổn định. Kết thúc vụ vải 2018, Bắc Giang xuất bán 215.000 tấn vải thiều, thu về gần 5.800 tỷ đồng, ai nấy đều phấn khởi, Ít ai nghĩ sang năm nay, quả vải Bắc Giang lại tạo nên kỳ tích mới. Dù bị mất mùa nhưng doanh thu lại tăng khoảng 500 tỷ đồng, nhiều hộ nông dân trồng vải bỏ túi tiền tỷ chỉ trong 2 tháng thu hoạch.

Ngoài thương lái Trung Quốc “ăn hàng”, quả vải thiều Bắc Giang còn được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Đông, EU, Nga, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singgapore, Thái Lan, Úc... với  lượng xuất khẩu (tính cả thị trường Trung Quốc) chiếm 54,6% tổng sản lượng vải của tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem