Thứ quả mùa thu chín rộ, thương lái ào đến vườn bao mua, dân một xã của tỉnh Phú Thọ thu 400 triệu đồng/ha

Hoan Nguyễn Thứ hai, ngày 19/08/2024 13:56 PM (GMT+7)
Bước vào tháng 8 mùa thu, tiết trời mát mẻ, không còn nắng gắt oi ả như đổ lửa của mùa hè cũng là lúc đến mùa thu hoạch hồng Gia Thanh, loại quả rất đặc biệt, từng là đặc sản "tiến vua" của huyện Phù Ninh (Phú Thọ).
Bình luận 0

Nông dân Phù Ninh rộn ràng thu hoạch quả hồng Gia Thanh. Video: Phong Liên

Hồng Gia Thanh chưa bao giờ… ế hàng

Xã Gia Thanh hiện là vựa hồng không hạt lớn nhất của huyện Phù Ninh và tỉnh Phú Thọ. Những ngày này, về với vùng đất xã Gia Thanh, những triền đồi, vườn hồng Gia Thanh quả to, tròn, già mẩy buông trĩu cành từ trong vườn nhà, đến cánh đồng, triền đồi rộng lớn.

Cùng bà con nông dân xã Gia Thanh tất bật thu hoạch quả hồng không hạt trên vườn đồi, ông Hồ Văn Quyết - Chủ tịch UBND xã Gia Thanh cho biết, nơi đây vốn là vùng đất cằn, đất dốc dễ bị rửa trôi, bạc màu không thuận lợi cho hoạt động sản xuất nông nghiệp như nhiều địa phương khác trong tỉnh.

"Nhưng với cách đi riêng, đặc biệt những năm gần đây, áp dụng quy trình thâm canh theo hướng hữu cơ, nhiều hộ dân đã thành công trong phát triển kinh tế hộ gia đình bằng chính cây trồng truyền thống - hồng không hạt Gia Thanh trên mảnh đất quê hương", ông Quyết chia sẻ.

Quả hồng Gia Thanh có gì đặc biệt mà nông dân Phú Thọ trồng không đủ bán? - Ảnh 1.

Hiện, huyện Phù Ninh có hơn 238ha trồng giống hồng Gia Thanh. Ảnh: Hoan Nguyễn

Theo Chủ tịch UBND xã Gia Thanh, khoảng 10 năm trở lại đây, hồng không hạt Gia Thanh là loại cây trồng cho thu nhập chính của nhiều hộ dân trong xã. Người dân chú trọng đầu tư, cải tạo vườn tạp, trồng hồng thay thế những đồi cọ, đồi bạch đàn hiệu quả kinh tế thấp thành các vườn hồng xanh tốt, sai quả.

"Quả hồng Gia Thanh rất đặc biệt, dễ dàng nhận biết bởi không có hạt, quả to, dáng thuôn dài, khi chín có màu vàng sáng, khi ăn vị ngọt mát, giòn tan, thơm ngon tự nhiên. Nhờ vậy, quả hồng Gia Thanh được xem là đặc sản quý, xưa kia dùng để tiến vua. Ngày nay, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh Phú Thọ rất ưa thích", ông Quyết nhấn mạnh.

Người đứng đầu chính quyền xã Gia Thanh cũng khẳng định, chưa năm nào người dân phải lo đầu ra cho quả hồng không hạt Gia Thanh. Nhiều thương lái ở Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc… về đặt hàng bà con nông dân từ rất sớm với số lượng lớn. Giá bán hồng Gia Thanh từ 30.000-50.000 đồng/kg tùy vào chất lượng, mẫu mã quả, đem lại nguồn thu chính cho các gia đình mỗi năm.

Quả hồng Gia Thanh có gì đặc biệt mà nông dân Phú Thọ trồng không đủ bán? - Ảnh 2.

Người dân thu hoạch, đóng gói sản phẩm hồng Gia Thanh. Ảnh: Phan Cường.

Là một trong những hộ có diện tích trồng hồng không hạt hiệu quả kinh tế cao trong xã Gia Thanh, gia đình bà Hán Thị Thanh Bình không chỉ giữ gìn, bảo tồn giống hồng không hạt quý của địa phương mà còn đi đầu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, phương pháp sản xuất hữu cơ vào phát triển kinh tế gia đình đối với cây hồng đặc sản Phú Thọ.

Nhiều năm nay, gia đình bà Bình là hộ có thu nhập cao, lên đến 300 triệu đồng/năm, vươn lên làm giàu từ chính cây hồng Gia Thanh, góp phần xây dựng thương hiệu sản phẩm và mở rộng diện tích cây đặc sản của địa phương.

"Gần 1ha hồng Gia Thanh không hạt với 120 gốc hồng đã hơn 20 năm tuổi của gia đình tôi đang bước vào vụ thu hoạch, năm nay chất lượng quả to, mẫu mã đẹp. Dự kiến, vụ hồng này, chúng tôi sẽ thu hoạch gần 5 tấn quả và thương lái đã đến tận nhà đặt cọc mua hết vườn, với giá 40.000 đồng/kg; cuối vụ giá lên đến 50.000 đồng/kg", bà Bình chia sẻ.

Ngoài thu hoạch quả hồng Gia Thanh hàng năm, từ năm 2021 đến nay, gia đình bà Bình còn sản xuất mỗi năm khoảng 4.000 cây giống với giá bán 150.000-200.000 đồng/cây, từ đó nâng cao thu nhập, có vốn xoay vòng, giúp bà Bình ngày càng yên tâm đầu tư, nâng cao chất lượng, phát triển kinh tế với cây hồng Gia Thanh đặc sản.

"Cả xã đã trồng hơn 160ha hồng Gia Thanh, có khoảng 70ha hồng đang bước vào vụ thu hoạch quả. Để khuyến khích bà con mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng sản phẩm hồng Gia Thanh, địa phương có nhiều chính sách hỗ trợ về dịch vụ nông nghiệp, đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ thương hiệu, tránh trà trộn sản phẩm kém chất lượng làm mất uy tín quả đặc sản địa phương" - Chủ tịch UBND xã Gia Thanh Hồ Văn Quyết nhấn mạnh.

Quả hồng Gia Thanh có gì đặc biệt mà nông dân Phú Thọ trồng không đủ bán? - Ảnh 3.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Gia Thanh chia sẻ cách chăm sóc hồng Gia Thanh để đạt mẫu mã đẹp, chất lượng cao. Ảnh: Phan Cường

Mở rộng diện tích trồng, đưa thương hiệu hồng Gia Thanh ngày một vươn xa

Toàn huyện Phù Ninh hiện có 238ha diện tích trồng hồng Gia Thanh, sản lượng quả ước đạt khoảng 1.500 tấn/năm. Ước tính, vụ thu hoạch hồng Gia Thanh năm 2024 huyện Phù Ninh có hơn 100ha cho quả, sản lượng hồng quả ước đạt hơn 2.000 tấn (tăng 30% so với năm 2023).

Để phát triển cây hồng đặc sản, bên cạnh việc triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp của tỉnh, huyện Phù Ninh đang tích cực triển khai kế hoạch mở rộng diện tích trồng mới giống cây đặc sản này giai đoạn 2020-2025.

Cụ thể, Phù Ninh phấn đấu đến năm 2025, nâng tổng diện tích cây hồng Gia Thanh đạt 400ha, tập trung các xã trọng điểm như: Gia Thanh, Liên Hoa, Phú Mỹ, Trung Giáp, Bảo Thanh, Trị Quận, Phú Lộc….

Chỉ tính riêng trong 2 năm 2022-2023, tổng diện tích trồng mới đạt trên 65ha; huyện Phù Ninh đã hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng cho các địa phương trồng mới hồng Gia Thanh, đồng thời đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như hệ thống kênh mương, đường giao thông... tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, huyện Phù Ninh không ngừng xây dựng, phát triển thương hiệu đặc sản hồng Gia Thanh không hạt. Để thuận lợi cho việc xây dựng sản phẩm OCOP, hướng tới cấp mã số vùng trồng, huyện Phù Ninh khuyến khích các hộ trồng hồng tham gia vào các HTX, tổ hợp tác để cùng chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm.

Quả hồng Gia Thanh có gì đặc biệt mà nông dân Phú Thọ trồng không đủ bán? - Ảnh 4.

Hồng không hạt Gia Thanh là sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Phan Cường

Ông Hán Công Khanh - Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Gia Thanh cho biết, với mục tiêu tập hợp các hộ dân cùng nhau phát triển cây hồng Gia Thanh thành vùng sản xuất hàng hóa, đầu năm 2020 HTX Gia Thanh đã thành lập.

Năm 2022, sản phẩm "Hồng không hạt Gia Thanh" của HTX Dịch vụ nông nghiệp Gia Thanh đạt chuẩn sản phẩm OCOP 4 sao. Từ đó, HTX trở thành mắt xích quan trọng trong phát triển chuỗi giá trị liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ quả hồng đặc sản của địa phương.

Quả hồng Gia Thanh có gì đặc biệt mà nông dân Phú Thọ trồng không đủ bán? - Ảnh 5.

Gắn tem truy xuất nguồn gốc và đóng hộp sản phẩm hồng Gia Thanh. Ảnh: PC

HTX Gia Thanh đến nay đã có 160 thành viên, với diện tích trồng hồng đặc sản lên đến 150ha. Năm nay, hồng được mùa, ước tính, năng suất đạt khoảng 9-10 tấn/ha. Với giá bán khoảng 40.000-50.000 đồng/kg, trung bình sẽ thu được khoảng 400 triệu đồng/ha.

"HTX luôn tuân thủ quy trình sản xuất hồng Gia Thanh hữu cơ; không ngừng cập nhật, phổ biến thông tin về ứng dụng khoa học vào trong sản xuất nông nghiệp cho các thành viên.

Đặc biệt, để đảm bảo tiêu thụ quả hồng cho các thành viên, ngay từ đầu vụ, HTX Gia Thanh đã hướng dẫn, đôn đốc thành viên đăng ký dự kiến sản lượng thu hoạch. Từ đó, ban giám đốc lên kế hoạch, ký kết hợp đồng bán sản lượng quả hồng sản phẩm với các đối tác để phân phối, tiêu thụ khắp mọi miền.

Bây giờ đang bước vào thời điểm thu hoạch rộ quả hồng đặc sản, HTX cũng tăng cường nhân lực, hỗ trợ tích cực các thành viên thu hoạch, bảo quản quả hồng đúng tiêu chuẩn để xuất bán", Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Gia Thanh Hán Công Khanh cho biết thêm.

Theo lời ông Khanh, ngay sau khi thu hoạch xong quả hồng sản phẩm, HTX đã có kế hoạch triển khai đến từng thành viên về việc việc tập trung chăm sóc vườn hồng đã cho quả ổn định; tỉa cành, tạo tán, có chế độ phân bón, nước tưới hợp lý để bù đắp lại dinh dưỡng nuôi quả vụ trước. Đồng thời, tiếp tục vận động, khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng mới.

Người dân sẽ trở thành "triệu phú" nhờ hồng Gia Thanh

Được biết, để có giống hồng Gia Thanh không hạt tốt, đạt tiêu chuẩn chất lượng, huyện Phù Ninh đã triển khai tuyển chọn những cây hồng giống ưu tú để có kế hoạch giữ gìn, bảo vệ làm nguồn giống cung cấp lâu dài cho sản xuất.

Khuyến khích các hộ tiếp tục cải tạo, chuyển đổi những diện tích đất trồng khác kém hiệu quả sang trồng hồng. Các cơ quan chuyên môn của huyện hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc cây hồng, đảm bảo cây phát triển tốt, nâng cao năng suất, chất lượng, mẫu mã sản phẩm…

Với mong muốn như vậy, tới đây nhiều hộ như gia đình bà Hán Thị Thanh Bình xã Gia Thanh sẽ phấn đấu trở nên giàu có từ cây hồng không hạt, góp phần thành công vào phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Phù Ninh, đồng thời bảo vệ và phát triển thương hiệu "Hồng không hạt Gia Thanh" một cách bền vững.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem