Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại Lào Cai

Mùa Xuân Thứ ba, ngày 24/09/2024 15:43 PM (GMT+7)
Ngày 24/9, Đoàn công công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại tỉnh Lào Cai.
Bình luận 0

Clip: Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Cơn bão số 3 để lại hậu quả nặng nề cho người dân Lào Cai

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại Lào Cai  - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Kế hoạch, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia Nông thôn mới.

Về phía tỉnh Lào Cai, có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục PTNT và cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại Lào Cai  - Ảnh 2.

Nhiều diện tích lúa ruộng bị vùi lấp khó khôi phục lại. Ảnh: Mùa Xuân.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa, nắm tình hình tại khu vực bị lũ quét tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát (Lào Cai), hoàn lưu cơn bão số 3 đã làm 140 nhà của xã bị ảnh hưởng, trong đó có 21 nhà bị vùi lấp và trôi hoàn toàn, 68 hộ trong vùng nguy hiểm phải di chuyển; gần 150 ha diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại.

Tại đây, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cùng đoàn công tác cũng đã chia sẻ những khó khăn, mất mát, thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra cho người dân huyện Bát Xát và người dân xã Trịnh Tường. Đồng thời, yêu cầu cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ người dân sớm ổn định nơi ở mới, khôi phục sản xuất...

Dịp này, Bộ NNPTNT đã ủng hộ xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát 150 triệu đồng để khắc phục hậu quả thiên tai.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại Lào Cai  - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam kiểm tra công tác bố trí khu tái định cư tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát (Lào Cai). Ảnh: Mùa Xuân.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam cùng đoàn công tác đã làm việc với ngành Nông nghiệp của tỉnh Lào Cai về công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Báo cáo tại chương trình làm việc, ông Đỗ Văn Duy, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Lào Cai, cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, đặc biệt từ ngày 9 - 11/9/2024 nhiều nơi trên địa bàn mưa lớn kéo dài khiến các xã, thị trấn của huyện, thị xã, thành phố bị ngập sâu trên diện rộng, lũ ống, lũ quét, sạt lở gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản của, doanh nghiệp, Nhà nước và nhân dân.

Cụ thể, có hơn 200 người chết, mất tích, bị thương; hơn 6.700 ngôi nhà bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi. Ngoài ra, 789 nhà sụt lún, 1.935 nhà di dời khẩn cấp và 929 nhà hư hỏng công trình phụ trợ.

Gần 500 ha lúa ruộng lúa bị sạt lở mất đất, trong đó có hơn 360 ha không có khả năng khôi phục lại sản xuất và hơn 131 ha diện tích ruộng lúa bị đất đá vùi lấp, phải cải tạo mới tiếp tục sản xuất được.

Hơn 2.430 ha diện tích lúa; hơn 1.480 ha ngô, rau màu; hơn 416 ha cây trồng hàng năm, hơn 186 ha cây ăn quả, cây lâu năm; hơn 775 ha cây lâm nghiệp; hơn 746 ha cây công nghiệp, dược liệu bị thiệt hại...

Về diện tích thuỷ sản bị thiệt hại là hơn 405 ha và 1.683m3 cá nước ngọt; cá thương phẩm bị chết, lũ cuốn trôi do vỡ ao, bể hơn 3.000 tấn và 123.200 con cá giống tại thị xã Sa Pa; gần 60.200 con gia súc, gia cầm bị chết, lũ cuốn trôi.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại Lào Cai  - Ảnh 4.

Nhiều diện tích lúa bị ngập do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3. Ảnh: Truyền hình Bát Xát.

Tỉnh Lào Cai đề nghị Trung ương hỗ trợ để thực hiện các dự án bố trí dân cư thiên tai; trong đó, 4 dự án sắp xếp ổn định dân cư với kinh phí 118,6 tỷ đồng; 32 dự án bố trí dân cư do ảnh hưởng cơn bão số 3, với tổng kinh phí 958 tỷ đồng tại các xã A Lù, A Mú Sung, Nậm Pung, Tòng Sành, Sàng Ma Sáo, Y Tý, Trịnh Tường, huyện Bát Xát.

Đồng thời, tỉnh Lào Cai cũng đề nghị tiếp tục được các Bộ, ngành Trung ương quan tâm, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ, viện trợ cho tỉnh Lào Cai các nguồn lực để sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Đề xuất Thủ tướng Chính phủ tiếp tục xem xét hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị, vật tư, nhu yếu phẩm, thuốc men, hoá chất… để kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống người dân.

Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn các biện pháp khôi phục sản xuất trên một số cây trồng vật nuôi và thủy sản tại các vùng bị ảnh hưởng thiên tai; Hỗ trợ in ấn cấp phát tờ rơi, tờ gấp để tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật khôi phục sản xuất cho người dân tại các vùng bị ảnh hưởng do thiên tai.

Hỗ trợ một số lớp tập huấn về biện pháp khắc phục thiên tai, khôi phục sản xuất đối với cây trồng, vật nuôi cho người dân và mô hình chăn nuôi, trồng trọt.

Hỗ trợ một số chủng loại giống cây trồng, như giống rau, ngô, khoai tây, khoai lang, lúa, dâu tằm, các giống vật nuôi, giống thủy sản…

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại Lào Cai  - Ảnh 5.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với ngành Nông nghiệp tỉnh Lào Cai, thay mặt Bộ trưởng NNPTNT, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam gửi lời chia buồn, chia sẻ sự mất mát của người dân Lào Cai trong đợt cơn bão số 3 vừa qua.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam tiếp thu và sẽ tổng hợp những ý kiến đề xuất của Sở NNPTNT tỉnh Lào Cai để trình Chính phủ, nhất là những ảnh hưởng của cơn bão số 3 đến việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đề nghị ngành Nông nghiệp Lào Cai cần tập trung thống kê, rà soát số liệu thiệt hại cụ thể do cơn bão số 3 gây ra. Tiếp tục bố trí sắp xếp khu dân cư đảm bảo an toàn cho người dân đã mất nhà cửa, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho các thôn, đây sẽ là nơi tạm lánh cho nhiều người dân khi có thiên tai xảy ra.

Cùng với đó, các cấp, các ngành tập trung khôi phục sản xuất, chuyển đổi ngành nghề trong nông nghiệp đối với các khu vực bị thiệt hại nặng; chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi hiệu quả cho bà con nhân dân vùng lũ.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại Lào Cai  - Ảnh 6.

Ông Đỗ Văn Duy, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mùa Xuân.

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông quốc gia thông tin: Hiện nay, hệ thống khuyến nông cơ sở phải cần phát huy tốt vai trò của từng cá nhân để cùng người dân trong công tác khôi phục lại sản xuất. 

Trung tâm Khuyến Nông quốc gia sẽ có lớp tập huấn, đào tạo cho bà con nhân dân tại chỗ về trồng cỏ, chăn nuôi... Đồng thời, thực hiện tiêu độc, khử trùng các chuồng trại, chăn nuôi tại các hộ dân trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại Lào Cai  - Ảnh 7.

Bộ NN&PTNT ủng hộ xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 150 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Mùa Xuân.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại Lào Cai  - Ảnh 8.

Ủng hộ hoá chất sát trùng xử lý môi trường, men vi sinh, hoá chất tiêu độc, khử trùng chế phẩm sinh học cho tỉnh Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân.

Nhân dịp này, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ủng hộ 4.600 lít hoá chất sát trùng xử lý môi trường, chế phẩm sinh học, men vi sinh và 200kg B comlex, Premix khoáng cho tỉnh Lào Cai; Công ty cổ phần Trung ương 5, Công ty cổ phần tập đoàn InVet hỗ trợ hoá chất tiêu độc, khử trùng chế phẩm sinh học, trị giá 450 triệu đồng cho tỉnh Lào Cai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem