Thủ tướng Anh Theresa May nghẹn ngào khóc tuyên bố từ chức

Nguyễn Thái - CNN, BBC Thứ sáu, ngày 24/05/2019 16:49 PM (GMT+7)
Nữ Thủ tướng Anh cho biết sẽ từ chức vào tháng 6 tới sau khi thất bại trong tiến trình Brexit.
Bình luận 0

Phát biểu trước báo giới hôm 24/5, bà Theresa May tuyên bố sẽ từ chức thủ tướng Anh vào ngày 7/6 và xác nhận đã thông báo tin này tới Nữ hoàng Elizabeth II. Bà May cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không giúp tiến trình Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) diễn ra suôn sẻ.

"Tôi đã làm hết sức có thể để biến Anh trở thành đất nước dân chủ, phục vụ toàn thể người dân. Tôi cũng cố gắng thuyết phục các nghị sĩ ủng hộ thỏa thuận Brexit nhưng thật đáng buồn khi họ từ chối. Brexit thất bại để lại trong tôi những sự tiếc nuối vô hạn...", bà May chia sẻ.

Nữ thủ tướng Anh dường như không thể tiếp tục vì những giọt nước mắt đã trào ra từ khóe mắt. Trước đó, bà May cho biết vinh dự lớn nhất của bà là được trở thành thủ tướng Anh và hy vọng bà không phải là người phụ nữ cuối cùng đứng đầu đất nước.

img

Bà Theresa May nghẹn ngào tuyên bố từ chức hôm 24/5

Nữ Thủ tướng Anh cũng kêu gọi đảng Bảo thủ cầm quyền lựa chọn một lãnh đạo mới có thể giúp phá vỡ sự bế tắc trong quá trình Brexit. Theo bà May, quá trình lựa chọn này nên bắt đầu ngay vào tuần sau. Cho tới khi chọn được ứng viên mới, bà May vẫn giữ chức thủ tướng Anh.

Trước đó, ngày 22/5, Chủ tịch Hạ viện Anh Andrea Leadsom cũng thông báo từ chức vì không còn tin kế hoạch của chính phủ có thể dẫn tới Brexit thành công.

Leadsom cho rằng những ý tưởng về Brexit "đã không được xem xét kỹ lưỡng hoặc không đạt được sự đồng thuận từ các thành viên nội các". Theo bà, đang có sự chia rẽ giữa các bộ trưởng Anh về Brexit và điều này dẫn tới tình trạng không thể duy trì "trách nhiệm tập thể".

Ngày 23/6/2016 người dân Vương quốc Anh bỏ phiếu trưng cầu dân ý rời Liên minh châu Âu (EU). Trước "giờ G", nhiều người vẫn chưa thể quyết định nên đứng về bên nào. Tuy nhiên, kết quả cuộc trưng cầu dân ý lịch sử này, người dân Anh đã chọn rời EU với tỷ lệ 51,9% ủng hộ.

Thủ tướng Anh khi đó là David Cameron tuyên bố từ chức sau cuộc trưng cầu dân ý. Bà Theresa May được chọn là người kế nhiệm.  

Ngày 28/3/2017, Thủ tướng Anh Theresa May kí văn bản kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon, chính thức khởi động tiến trình Anh rời khỏi EU.

Theo dự kiến ban đầu, Anh sẽ rời EU vào ngày 29/3/2019. Các bên đã đồng ý về một thỏa thuận Brexit tuy nhiên quốc hội Anh sau đó từ chối thông qua thỏa thuận này. EU sau đó gia hạn thêm cho quá trình Brexit tới ngày 31/10/2019. 

Nữ nhà báo Anh cởi áo trên sóng truyền hình để phản đối Brexit

Nữ nhà báo Anh Rachel Johnson đã cởi áo trong khi dẫn chương trình “The Pledge” của kênh Sky News để phản đối Brexit.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem