Hungary muốn Ukraine trở thành vùng đệm giữa Nga và EU

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ sáu, ngày 21/03/2025 19:17 PM (GMT+7)
Trả lời phỏng vấn Financial Times, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề EU của Hungary, ông János Bóka tuyên bố Hungary muốn Ukraine trở thành vùng đệm giữa Nga và EU.
Bình luận 0
Hungary muốn Ukraine trở thành vùng đệm giữa Nga và EU - Ảnh 1.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề EU của Hungary, ông János Bóka. Ảnh Getty

Ông János Bóka cũng nhấn mạnh rằng, việc ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng có nghĩa là EU sẽ không còn hỗ trợ Ukraine bằng vũ khí hoặc viện trợ tài chính nữa.

"Chúng tôi không thấy việc tích hợp Ukraine vào các hệ thống phòng thủ là cần thiết cho an ninh châu Âu, nhưng chúng tôi thấy cần phải có vùng đệm giữa Nga và các cấu trúc phòng thủ châu Âu, phục vụ lợi ích của cả Nga và châu Âu", Bộ trưởng Bóka cho biết, ám chỉ rằng, Ukraine có thể trở thành vùng đệm giữa Nga và EU.

Ông nói thêm rằng "Ukraine chỉ có thể hoạt động như một vùng đệm nếu có sự đồng thuận giữa các bên liên quan trên toàn cầu về những gì có thể và không thể diễn ra trên lãnh thổ Ukraine", chủ yếu ám chỉ đến Mỹ và Nga.

"Nếu không, đó sẽ là một vùng xung đột, chứ không phải là vùng đệm", ông Bóka cho biết.

Ông cũng tuyên bố rằng "nếu Mỹ hoặc EU làm điều gì đó ở Ukraine mà không có sự chấp thuận của Tổng thống Vladimir Putin, thì bản thân điều này sẽ trở thành nguồn gốc của xung đột".

Điều đáng chú ý là Hungary đã từ chối ký vào các kết luận của Hội nghị thượng đỉnh EU liên quan đến Ukraine hôm 20/3. Đây là lần thứ hai trong tháng 3, Budapest không đồng thuận với lập trường của các quốc gia thành viên về Ukraine, trước đó là trong cuộc họp hôm 6/3.

Cuộc họp hôm 20/3 về vấn đề Ukraine tại Na Uy kéo dài hơn 2 giờ với sự tham gia trực tuyến của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Zelensky đã tóm tắt cho các đối tác EU về tình hình thực tế mà Kiev đang trải qua và nội dung các cuộc tiếp xúc gần đây với chính quyền Mỹ. Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã chỉ trích đến sự tham gia của Tổng thống Zelensky vào các cuộc thảo luận bởi ông cho rằng hành động này dường như là sự nhầm lẫn về vai trò, như thể Ukraine đã là thành viên EU.

Thủ tướng Orban cũng tuyên bố Hungary sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU của Ukraine, nhấn mạnh rằng đất nước của ông sẽ không ủng hộ bất kỳ lập trường chung nào của EU về vấn đề này cho đến khi người dân Hungary bày tỏ ý kiến của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem