Thủ tướng Anh vội rút lại đề xuất triển khai quân đội ở Ukraine sau khi Nga cảnh báo nóng

Minh Nhật (theo Independent) Thứ hai, ngày 02/10/2023 16:45 PM (GMT+7)
Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố rằng ngay lúc này nước ông không có kế hoạch triển khai quân đội ở Ukraine, trái ngược với tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng của ông trước đó.
Bình luận 0
Thủ tướng Anh vội rút lại đề xuất triển khai quân đội ở Ukraine sau khi Nga cảnh báo nóng - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh vừa rút lại đề xuất triển khai quân đội Anh tới huấn luyện binh sĩ Ukraine sau khi Nga cảnh báo nóng. Ảnh IT

Theo Independent, ông Rishi Sunak đã nói rõ rằng, gợi ý của Bộ trưởng Quốc phòng Grant Shapps rằng quân đội Anh có thể huấn luyện lực lượng Ukraine ở Ukraine không phải là điều sẽ diễn ra “ở đó và ngay bây giờ” khi xung đột giữa Nga và Ukraine đang diễn ra.

Thủ tướng Sunak nhanh chóng lên tiếng bác bỏ khả năng lực lượng Anh sẽ tới Ukraine và nói rằng người đứng đầu Bộ Quốc phòng mới được bổ nhiệm đang thảo luận về các kế hoạch khả thi "dài hạn".

Trước đó, ông Shapps nói trong một cuộc phỏng vấn với The Sunday Telegraph rằng “cuối cùng” ông muốn các huấn luyện viên Anh đào tạo lâu dài cho quân đội Ukraine ở ngay “trong nước này" thay vì ở Anh.

Đáp lại, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố "rắn" rằng, bất kỳ binh sĩ Anh nào ở Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

Ngay sau cảnh báo từ Nga, ông Sunak tuyên bố ông muốn làm rõ hoàn toàn về vấn đề này vì “một số báo cáo sai lệch".

Ông nói rằng, Anh đã đào tạo công dân và binh lính Ukraine “trong một thời gian dài” ở Anh.

“Và điều mà Bộ trưởng Quốc phòng (Shapps) đề cập là có thể một ngày nào đó trong tương lai chúng tôi sẽ thực hiện một số hoạt động huấn luyện ở Ukraine. Nhưng đó là chuyện lâu dài, không phải ở đây và bây giờ, không có binh sĩ Anh nào sẽ được cử đi chiến đấu trong cuộc xung đột hiện tại. Đó không phải là những gì sẽ xảy ra. Những gì chúng tôi đang làm là đào tạo người Ukraine. Chúng tôi đang làm điều đó ở Anh", ông Sunak nhấn mạnh.

Đảm nhận chức Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Ben Wallace vào cuối tháng 8, ông Shapps cho biết ông cũng đã nói chuyện với Tổng thống Zelensky về việc Hải quân Hoàng gia Anh đang giúp bảo vệ các tàu thương mại ở Biển Đen. Ông cho biết Anh cũng đang tìm cách giúp Ukraine đạt được tư cách thành viên NATO.

Hơn 20.000 tân binh từ Ukraine đã được đào tạo ở Anh kể từ đầu năm 2022, nhưng các thành viên NATO đã tránh các chương trình đào tạo ở Ukraine do nguy cơ quân nhân của họ bị lôi kéo vào cuộc chiến với Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem