Thủ tướng bảo giảm, giá lợn tăng vèo vèo, người đi chợ “cắp” giỏ về không

Theo Sơn Ca Chủ nhật, ngày 31/05/2020 15:55 PM (GMT+7)
Lợn tăng giá cao khiến nhiều người đi chợ không dám mua. Nhiều người chắt bóp chi tiêu chuyển sang các thực phẩm thay thế khác phù hợp hơn với túi tiền.
Bình luận 0

Giá thịt lợn lên 200 nghìn đồng/kg, cao chưa từng có

Trên thị trường, giá lợn hơi miền Bắc ngày 28/5 thiết lập kỷ lục mới là 105.000 đồng/kg sau khi Hưng Yên báo tăng thêm 2.000 đồng/kg và một số địa phương khác cũng tiếp tục tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg,lên khoảng 97.000 - 105.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành như Hà Nội, Thái Bình dù không có sự điều chỉnh mới nhưng là những địa phương duy trì mức cao trong khoảng 98.000 - 100.000 đồng/kg…

img

Giá lợn vẫn cao chót vót

Giá lợn hơi tăng khiến giá lợn thành phẩm đến tay người tiêu dùng cũng tăng theo. Tại các chợ truyền thống ở Hà Nội như: Chợ Hôm, Bách Khoa, Kim Liên, Thành Công, Phùng Khoang…, giá thịt lợn ở mức cao chưa từng có. Cụ thể, sườn thăn lên mức: 200.000 đồng/kg, ba chỉ: 180.000 đồng/kg, chân giò: 170.000 đồng/kg, sườn non: 220.000 đồng/kg. Mức giá này cao hơn so với giá bán cách đây 2 ngày 10.000 đồng/kg, tùy loại.

Tại các siêu thị, giá thịt lợn đắt hơn ở chợ dân sinh từ 10.000 đến 30.000 đồng/kg, thậm chí có loại đắt hơn 70.000 đồng/kg.

Lợn tăng giá cao khiến nhiều người đi chợ không dám mua. Nhiều người chắt bóp chi tiêu chuyển sang các thực phẩm thay thế khác phù hợp hơn với túi tiền.

Thanh mai Trung Quốc bán đầy vỉa hè Hà Nội

Thời gian gần đây, quả thanh mai xuất hiện tràn lan tại các chợ đầu mối hoa quả ở Hà Nội. Do đang ở chính vụ nên loại quả này cũng là mặt hàng bán “đắt như tôm tươi” với giá dao động từ 20.000 – 40.000 đồng/kg, có nơi lên tới 80.000 đồng/kg. Tại vùng đang bán thanh mai nhiều nhất là Sapa – Lào Cai, người dân cho biết ở địa phương này không trồng cây thanh mai mà đều nhập hàng từ Trung Quốc chuyển sang.

img

Không ai kiểm chứng được chất lượng quả thanh mai

Hiện nay, quả thanh mai được nhập khẩu từ Trung Quốc đưa về Lào Cai qua con đường tiểu ngạch để tiêu thụ ở các địa bàn như Hà Nội, Hải Phòng.

Thực tế, chưa ai kiểm định độ an toàn của thứ trái cây xuất xứ từ Trung Quốc này ra sao. Vì vậy người tiêu dùng nên cân nhắc và lưu ý tới yếu tố “sạch” trước khi mua.

Loại điều hòa giá bình dân "cháy hàng" mùa nắng nóng

Thời tiết chính thức vào hè với liên tiếp chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Dưới cái nóng 40 độ C, nhu cầu tìm kiếm các giải pháp làm mát cho ngôi nhà của người dân tăng đột biến, đặc biệt là dòng điều hòa phân khúc bình dân.

Các loại điều hòa liên doanh, sản xuất tại Việt Nam có mức giá bình dân chỉ từ hơn 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Với công suất làm lạnh 9000BTU, các thiết bị này phù hợp với những căn phòng nhỏ có diện tích dưới 15m2 như phòng ngủ, phòng làm việc cá nhân. Ngoài ra, đây là máy một chiều (chỉ có chức năng làm lạnh), không phải dòng Inverter (dòng điều hòa có công nghệ tiết kiệm điện).

Bàn về chất lượng của điều hòa giá rẻ, anh Hoàng Văn Công, thợ sửa điều hòa kinh nghiệm 15 năm ở Hà Nội cho biết, hầu hết các thiết bị đều có chế độ bảo hành từ nhà sản xuất, việc sửa chữa cũng như thay linh kiện sẽ dễ dàng và ít tốn kém hơn.

Vườn cây cả tỷ đồng bỗng chốc biến thành đống củi khô

Hơn 2 tháng qua, mặn xâm nhập sâu tại các tỉnh phía Tây của tỉnh này thông qua nhánh sông Hàm Luông. Vì vậy đến nay, huyện Cai Lậy vẫn chưa đón được đợt nước ngọt nào từ thượng nguồn đổ về để người dân tưới cây.

Người nông dân bao năm sống nhờ cây sầu riêng, giờ mất trắng, nếu trồng lại phải mất 5-6 năm chăm sóc cây mới cho quả bói. Hiện nay, tại “vương quốc” sầu riêng huyện Cai Lậy (Tiền Giang) có khoảng 12.000 ha cây sầu riêng đang trong tình trạng khủng hoảng thiếu nước ngọt trầm trọng.

img

Vườn sầu riêng chết khô

Theo Sở NNPTNT tỉnh Tiền Giang, toàn tỉnh có khoảng 12.100ha sầu riêng bị ảnh hưởng hạn, mặn. Riêng huyện Cai Lậy, nhiều xã như: Tam Bình, Ngũ Hiệp, Tân Phong, Long Trung, Long Tiên… có gần 1.000ha sầu riêng bị rụng lá, chết khô chủ yếu do thiếu nước ngọt tưới.

Người mua ô tô “nội” chính thức được giảm 50% lệ phí trước bạ

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, trong đó có quyết định giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020. Đây là văn bản chính thức của Chính phủ về chính sách giảm phí trước bạ, trước đó Thủ tướng đồng ý về mặt chủ trương để trình Quốc hội quyết định về việc giảm phí trước bạ.

Cụ thể, sẽ giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước.

Việc giảm 50% lệ phí trước bạ cho ôtô là một trong những giải pháp được Bộ Công Thương đề xuất lên Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hồi phục sản xuất, kinh doanh, kích cầu trong nước.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem