Thủ tướng Hungary: Các quốc gia EU nhận ra sự thật về cuộc chiến Ukraine

V.N (Theo RT) Thứ sáu, ngày 13/09/2024 20:37 PM (GMT+7)
Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói rằng ngày càng nhiều thành viên EU muốn chấm dứt cuộc chiến Ukraine và ông còn nhiều sáng kiến bất ngờ để đi đến hòa bình ở Ukraine.
Bình luận 0
img

Phát biểu với đài phát thanh Kossuth quốc gia hôm nay 13/9, Thủ tướng Orban tuyên bố rằng mặc dù khối đã chậm trễ trong việc theo kịp với "phần còn lại của thế giới có tư duy bình thường," hiện tại đã có dấu hiệu cho thấy các quốc gia EU nhận ra rằng cuộc xung đột Ukraine không phải là "cuộc chiến của họ" và đang bắt đầu tìm cách chấm dứt nó.

Những bình luận của ông được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi nỗ lực hòa bình mới vào đầu tuần này, tuyên bố rằng Nga phải tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo về cuộc xung đột.

Ông Scholz cũng được cho là đã bận rộn soạn thảo kế hoạch hòa bình Ukraine của riêng mình theo các thỏa thuận Minsk 2014 không thành công – một loạt các biện pháp nhằm kiềm chế các cuộc xung đột ở Donbass và hòa giải các bên chiến tranh.

"Ngày càng rõ ràng từ ngày càng nhiều quốc gia (EU) rằng họ muốn gia nhập nhóm hòa bình. Ví dụ ở đây là Thủ tướng Đức, người vừa đưa ra những điều mà trước đây ông sẽ bị chỉ trích nặng nề trên truyền thông Đức cách đây ba tuần. Vì vậy, tình hình đang thay đổi" - ông Orban cho biết.

Thủ tướng Hungary nói rằng 'nhiệm vụ hòa bình' mà ông thực hiện vào mùa hè, nhằm kéo các bên chính trong cuộc xung đột vào bàn đàm phán, đã khiến các thành viên EU suy nghĩ lại về quan điểm của họ.

"Chúng tôi đã khởi xướng ý tưởng này, vì chúng tôi đã khơi dậy một cuộc tranh luận lớn ở châu Âu... Nếu không có nhiệm vụ hòa bình, cuộc tranh luận như vậy sẽ không bắt đầu và mọi người vẫn chỉ nói về chiến tranh" - ông Orban nhấn mạnh. Ông cáo buộc toàn bộ khối đã ủng hộ chiến tranh quá lâu và nhấn mạnh lại lời kêu gọi đàm phán.

"Cuộc chiến này rõ ràng không có giải pháp trên chiến trường. Cần phải rời xa nó. Điều này có thể thực hiện được nếu bạn nghiêm túc bắt đầu cuộc trò chuyện về việc kêu gọi ngừng bắn và khởi động các cuộc đàm phán hòa bình... Một thỏa thuận phải được tìm kiếm".

Orban lưu ý rằng ông còn nhiều "sáng kiến bất ngờ" trong khuôn khổ nhiệm vụ hòa bình của mình để đẩy nhanh quá trình. Khác với nhiều quốc gia EU, Hungary từ lâu đã kêu gọi giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột, thay vì cung cấp vũ khí cho Kiev.

Các cuộc đàm phán cuối cùng giữa Nga và Ukraine đã bị đổ vỡ vào mùa xuân năm 2022, mặc dù các bên đã phê duyệt trước một dự thảo hiệp ước hòa bình. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, phương Tây đã "ra lệnh" cho Kiev từ bỏ hiệp ước do mong muốn "gây ra một thất bại chiến lược cho Nga".

Moscow thường xuyên bày tỏ sự sẵn sàng kết thúc xung đột một cách ngoại giao, nhưng cảnh báo rằng họ sẽ không đồng ý với hòa bình theo điều kiện của Ukraine, bao gồm việc Nga nhượng bộ lãnh thổ mà Kiev tuyên bố.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem