Thủ tướng Israel bất ngờ "đá xéo" Thổ Nhĩ Kỳ "thảm sát" người Kurd

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 23/12/2018 14:50 PM (GMT+7)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 22.12 cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đang "thảm sát người Kurd" giữa bối cảnh Ankara dọa phát động chiến dịch quân sự xuyên biên giới nhằm xóa sổ người Kurd ở Syria.
Bình luận 0

img

Thủ tướng  Israel Benjamin Netanyahu

Ông Netanyahu lên án Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, nước này không nên thuyết giáo Israel khi Ankara vẫn đang thảm sát người Kurd ở trong và ngoài Thổ Nhĩ Kỳ.

"Erdogan - khi quân đội của ông đang thảm sát phụ nữ và trẻ em ở các làng mạc của người Kurd trong và ngoài Thổ Nhĩ Kỳ thì đừng nên thuyết giáo Israel", Thủ tướng  Netanyahu viết trên Twitter, không ngại chỉ đích danh Tổng thống Erdogan.

Đây không phải là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Israel đả kích Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Hai nhà lãnh đạo Israel, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thường cáo buộc qua lại lẫn nhau về vấn đề Palestine và người Kurd bị giết hại bởi quân đội hai nước. 

Hồi tháng 4, ông Netanyahu từng gay gắt lên án chiến dịch quân sự kéo dài hàng thập niên của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ và bây giờ là ở Syria. Đáp lại, Tổng thống Erdogan từng gọi Thủ tướng Netanyahu là "khủng bố".

Trong khi đó, người Kurd kêu gọi Israel nên dành cho họ sự hỗ trợ họ thực sự trên mặt đất thay vì đưa ra những tuyên bố suông bày tỏ sự cảm thông với họ.

"Ông ta nên hành động thay vì chỉ nói. Nói thế đủ rồi, người Kurd đã quá mệt mỏi với những lời lẽ trống rỗng", ông Dil Diliman Abdulkader, Giám đốc Dự án người Kurd tại tổ chức Ủng hộ cho Sự thật Trung Đông (EMET) chia sẻ với Kurdistan 24.

Vào tháng 1. 2018, Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc hỗ trợ phiến quân Quân đội Syria Tự do (FSA) tiến hành cuộc xâm lược khu vực Afrin nơi người Kurd Syria nắm quyền kiểm soát, giết chết tới 280 dân thường và làm bị thương hàng trăm người khác đồng thời dẫn đến việc 200.000 người phải bỏ nhà cửa sơ tán.

Người Kurd hiện giờ đối mặt với kịch bản tương tự ở các thị trấn khác thuộc phía đông sông Euphrates sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã đạt được thỏa thuận với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ để bỏ rơi người Kurd vốn là đồng minh chống khủng bố IS của Mỹ ở Syria. Ông Trump ngày 19.12 tuyên bố sốc rằng sẽ rút hoàn toàn quân đội Mỹ khỏi Syria sau khi đánh bị Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem