Thủ tướng: Linh hoạt về sách lược trước một thế giới đang có nhiều yếu tố bất định, bất ổn khó lường

PVCT Thứ năm, ngày 21/12/2023 06:44 AM (GMT+7)
Phát biểu khi thăm và làm việc với Học viện Quốc phòng, Thủ tướng nêu rõ, cần kiên định về nguyên tắc, chiến lược nhưng linh hoạt về sách lược trước một thế giới đang có nhiều yếu tố bất định, bất ổn và khó lường, vận dụng sáng tạo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước trong từng giai đoạn, từng thời điểm.
Bình luận 0

Chiều 20/12, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023), 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2023), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm và làm việc tại Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng).

Cùng tham dự cuộc làm việc có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng: Linh hoạt về sách lược trước một thế giới đang có nhiều yếu tố bất định, bất ổn khó lường - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc với Học viện Quốc phòng. Ảnh VGP

Học viện Quốc phòng là trung tâm huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự, hợp tác quốc tế về đào tạo hàng đầu của Quân đội và quốc gia.

Theo báo cáo, trải qua gần 47 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Học viện luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang; nghiên cứu phát triển khoa học nghệ thuật quân sự; thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Học viện được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, trong 10 năm trở lại đây Học viện liên tục được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.

Đặc biệt, Học viện đã đi đầu trong thực hiện chủ trương "Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị" của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Sau khi đi thăm, nghe báo cáo, trao đổi, gợi mở, lưu ý một số nội dung trọng tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dựng nước đi đôi với giữ nước là quan hệ có tính quy luật trong truyền thống của dân tộc ta. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược xuyên suốt của cách mạng nước ta từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nay. 

Xuyên suốt các thời kỳ, bảo vệ Tổ quốc là điều kiện, tiền đề rất quan trọng tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Do đó, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và đặt ra yêu cầu phải xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng chúng ta đã bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định cho phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng được thúc đẩy; các cân đối lớn của nền kinh tế và an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên ngày càng được nâng cao.

Thủ tướng: Linh hoạt về sách lược trước một thế giới đang có nhiều yếu tố bất định, bất ổn khó lường - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ cần linh hoạt về sách lược trước một thế giới đang có nhiều yếu tố bất định, bất ổn. Ảnh VGP

Trong những thành tựu chung đó của đất nước, có đóng góp quan trọng của Quân đội ta, "đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất" với truyền thống anh hùng, vẻ vang "trung với Đảng, hiếu với dân, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng và ghi nhận những thành tích xuất sắc mà Học viện Quốc phòng đã đạt được qua các thời kỳ.

Thủ tướng dành nhiều thời gian thông tin về những thành tựu lớn của đất nước sau hơn 35 năm đổi mới, về những yếu tố nền tảng, mục tiêu, định hướng lớn của Việt Nam trong quá trình phát triển, khái quát về các đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, đường lối đối ngoại, kinh tế, văn hóa… của Việt Nam.

Đặc biệt, Thủ tướng đã nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Đó là kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; lấy dân làm gốc, sự nghiệp cách mạng là của toàn dân; đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh bên trong với sức mạnh bên ngoài; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Nhấn mạnh thêm một số nội dung về tư duy, cách tiếp cận, phương pháp luận, Thủ tướng nêu rõ, cần kiên định về nguyên tắc, chiến lược nhưng linh hoạt về sách lược trước một thế giới đang có nhiều yếu tố bất định, bất ổn và khó lường, vận dụng sáng tạo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước trong từng giai đoạn, từng thời điểm.

Vận dụng đúng đắn, linh hoạt quan điểm đối tác, đối tượng; kết hợp hiệu quả hơn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kết hợp chặt chẽ hơn nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ đối ngoại, phát triển kinh tế. Cùng với đó, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy; giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, khi có chiến tranh phải nghĩ đến, phải hy vọng hoà bình, khi có hoà bình phải nghĩ đến lúc có thể có chiến tranh; phát huy mạnh mẽ và xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị Học viện Quốc phòng phát huy, làm tốt hơn nữa chức năng đào tạo, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, không chỉ các học thuyết liên quan đến quốc phòng mà phải tổng thể; đồng thời tích lũy xây dựng cơ sở dữ liệu, góp phần xây dựng, bổ sung, phát triển, hoàn thiện lý luận của Đảng, lý luận quốc phòng trong điều kiện thế giới biến đổi không ngừng, nhiều vấn đề ngoài tầm dự báo.

Thủ tướng gợi mở một số hướng nghiên cứu như: Nghiên cứu lý luận về các nghị quyết, chiến lược của Đảng, về hệ thống các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó có cuốn sách "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới"; nghiên cứu về chiến tranh hiện đại, chiến tranh điện tử dựa trên nền tảng nghệ thuật chiến tranh nhân dân; tập trung nghiên cứu sâu hơn về mối quan hệ giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với truyền thống lịch sử hàng nghìn năm văn hiến, hào hùng của dân tộc gắn với điều kiện thực tiễn của đất nước để tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhằm huy động tổng lực sức mạnh của dân tộc.

Thủ tướng đề nghị, với quan điểm "nhà trường là nền tảng, học viên là trung tâm, giảng viên là động lực", Học viện Quốc phòng cần không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức, phương pháp và tâm huyết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chú trọng đào tạo kỹ năng xử lý các vấn đề đột xuất, phát sinh; đồng thời, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ; góp phần tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang thời kỳ mới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem