Thủ tướng Malaysia Việt Nam: Nâng kim ngạch song phương lên 11 tỷ USD

Thứ bảy, ngày 05/04/2014 09:12 AM (GMT+7)
Ngày 4.4, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak, Việt Nam và Malaysia đã ra Tuyên bố chung, thống nhất sẽ nâng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia lên tầm đối tác chiến lược trong thời gian sớm nhất.
Bình luận 0
Sớm ký hợp tác về nông nghiệp

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao Malaysia là một trong những đối tác thương mại và nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2013 đạt trên 9 tỷ USD, tăng 67% so với năm 2010.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng  Najib Tun Razak duyệt đội danh dự.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Najib Tun Razak duyệt đội danh dự.

Về đầu tư, Malaysia hiện đứng thứ 8 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 451 dự án và tổng vốn đăng ký hơn 10 tỷ USD. Hai nhà lãnh đạo nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 11 tỷ USD trước năm 2015; khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường thương mại, đầu tư lẫn nhau. Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về hợp tác thương mại gạo giữa hai nước gần đây với hơn 60% tổng kim ngạch nhập khẩu gạo của Malaysia từ Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí sớm ký kết Bản ghi nhớ (MOU) riêng về thương mại gạo, đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như lao động, nông nghiệp, dầu khí, giáo dục, luật pháp, tư pháp…

Hai Thủ tướng hoan nghênh việc ký MOU về Hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Malaysia nhân dịp này và giao cho bộ, ngành liên quan hai nước triển khai sớm các nội dung hợp tác để khai thác tiềm năng và thế mạnh về nông nghiệp của hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đánh giá cao Malaysia là một trong những đối tác hợp tác lao động hàng đầu của Việt Nam với hơn 80.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Malaysia. Hai nhà lãnh đạo nhất trí giao cho các bộ, ngành hữu quan hai nước xem xét việc sửa đổi “Bản ghi nhớ về Tuyển dụng lao động Việt Nam sang làm việc tại Malaysia” ký năm 2003 cho phù hợp với tình hình hiện nay, hạn chế các tranh chấp lao động và đảm bảo lợi ích của người lao động Việt tại Malaysia.

Hai Thủ tướng cũng đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; nhất trí sớm thúc đẩy ký kết các văn kiện như: Thỏa thuận về phối hợp tuần tra chung và thiết lập đường dây nóng giữa Hải quân hai nước, Bản ghi nhớ về Hợp tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tổ chức kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Malaysia về kinh tế, khoa học, kỹ thuật tại Malaysia để triển khai các thỏa thuận đã đạt được.

Cùng hợp tác trên vấn đề Biển Đông

Bên cạnh các vấn đề song phương, hai Thủ tướng đã trao đổi các vấn đề trên diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau và giữa các nước ASEAN khác phấn đấu xây dựng thành công cộng đồng ASEAN vững mạnh và đoàn kết vào năm 2015. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam sẽ hết sức ủng hộ Malaysia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2015.

Trên tinh thần nhân đạo và quan hệ tốt đẹp giữa hai nước hiện nay, Thủ tướng Malaysia khẳng định sẽ sớm giải quyết những trường hợp ngư dân Việt Nam hiện đang bị bắt giữ tại Malaysia.

Trong khuôn khổ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau thúc đẩy kết thúc đàm phán, đồng thời bảo đảm sự linh hoạt thời gian chuyển đổi hợp lý hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực thực thi cho các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam và Malaysia.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, đề cao các nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế. Hai Thủ tướng thống nhất giao cho Bộ Ngoại giao hai nước thảo luận để sớm trình lãnh đạo hai nước để quyết định nâng tầm quan hệ Việt Nam-Malaysia lên đối tác chiến lược.

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa gửi lời chia buồn đến ngài Thủ tướng Chính phủ, nhân dân Malaysia và gia đình các nạn nhân trên chuyến bay MH370. Đáp lại, Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak bày tỏ sự cảm ơn chân thành và đánh giá cao sự hỗ trợ của Việt Nam trong hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 của Hãng hàng không Malaysia.

Đăng Thúy (Đăng Thúy)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem